Cuộc hành hương Chartres

của giới trẻ Pháp

 

Cuộc hành hương Chartres của giới trẻ Pháp.

Paris [AFP 24/5/2010] - Hàng chục ngàn người tham gia cuộc hành hương từ Paris đến Chartres, Pháp Quốc.

Chiều thứ Hai 24 tháng 5 năm 2010, sau 3 ngày đi bộ, khoảng 8 ngàn khách hành hương đã hoàn tất cuộc hành hương lần thứ 28 nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.

Trong số 8,000 khách hành hương có 800 trẻ em và 900 người ngoại quốc. Họ đã gặp 2,000 người khác cũng đến nhà thờ chính tòa Chartres để cầu nguyện cho Ðức thánh cha Benedicto XVI và Giáo hội.

Cuộc hành hương đã kết thúc với thánh lễ do Ðức cha Michel Pansard, Giám mục Chartres cử hành trong nhà thờ chính tòa Notre Dame.

Ðược Hội "Ðức Bà Kitô giáo" tổ chức từ năm 1983, cuộc hành hương Lễ Hiện Xuống này qui tụ các cặp vợ chồng, các gia đình và các tu sĩ.

Trong cuộc hành hương với chủ đề "Giáo hội là Mẹ chúng ta" cũng có nhiều người Ý và Estoni tham dự.

Càng ngày con số người tham dự cuộc hành hương truyền thống này càng gia tăng. Tuổi trung bình của những người tham dự cuộc hành hương là 21 tuổi. Ngoài ra năm nay (2010) cũng có một cụ ông 89 tuổi đã tham gia trọn cuộc hành hương trải dài một trăm cây số từ Paris đến Chartres.

Giải thích về sự gia tăng con số người tham gia cuộc hành hương năm nay, ông Jean Louis Noel, một người trong ban tổ chức cuộc hành hương, nói rằng chính những cuộc tấn công tới tắp và mới đây nhắm vào Ðức giáo hoàng và Giáo hội đã củng cố đức tin nơi mỗi người và thúc đẩy dân chúng tham dự cuộc hành hương.

Lần đầu tiên, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng đã đến gặp gỡ với đoàn hành hương và cùng cầu nguyện với họ.

Ngoài ra, theo ghi nhận của ban tổ chức, cũng có khoảng 7 ngàn tín hữu thuộc huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X cũng tham gia cuộc hành hương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page