Ðức thánh cha ca ngợi sự thánh thiện

của một tân Chân Phước người Ý

 

Ðức thánh cha ca ngợi sự thánh thiện của một tân Chân Phước người Ý.

Vatican [CNA 23/5/2010] - Ðức thánh cha ca ngợi sự thánh thiện của một tân Chân Phước người Ý.

Tân Chân Phước này là Teresa Manganiello vừa được tôn phong Chân Phước trong một thánh lễ do Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh chủ sự tại Benevento, Ý, hôm thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010.

Tân Chân Phước là con thứ 11 trong một gia đình nông dân tại Montefusso, miền nam Ý.

Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm Chúa Nhựt 23 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha nhắc đến cuộc sống đơn sơ và khiếm tốn của cô gái quê thuộc hội dòng ba Phanxico này.

Trên báo Người quan sát Roma trong một số ra hồi tuần qua, cha Luigi Porsi, cáo thỉnh viên của vụ án phong Chân Phước cho Chân Phước Manganiello nói về cuộc sống thiêng liêng thấm nhiễm tinh thần nghèo khó của thánh Phanxico và được chia sẻ giữa hai cột trụ là Giáo hội và gia đình.

Luôn sống tinh thần sám hối, nữ Chân Phước đã qua đời năm 1876 vì bệnh lao phổi. Tân Chân Phước nói rằng mình được Chúa kêu gọi dâng hiến mọi đau khổ đề đền bù tội lỗi. Cha Porsi viết rằng đối với nữ Chân Phước, điều đó có nghĩa là "phải trở nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh và chứng tỏ tất cả tình yêu đối với Chúa".

Hôm Chúa nhựt 23 tháng 5 năm 2010, đề cao sự thánh thiện của Chân Phước Manganiello, Ðức thánh cha nói rằng Chân Phước đã noi gương thánh Phanxico , bắt chước Chúa Giêsu Kitô bằng cách dâng hiến mọi đau khổ để đền bù tội lỗi. Ngoài tinh thần sám hối, nữ Chân Phước cũng luôn thể hiện tình yêu thương với mọi người, nhứt là người nghèo và bệnh tật.

Chủ sự thánh lễ tôn phong Chân Phước cho Teresa Manganiello, Ðức cha Amato nói rằng không có sự thánh thiện, Giáo hội không thể hiện hữu. Ngài nói: "Ðây là món quà "hiện xuống" lớn lao nhứt mà Giáo hội cống hiến cho tất cả chúng ta. Ðó là: vẽ trường cửu và tính cách xây dựng của sự thánh thiện".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page