Bắt đầu diễn tuồng Thương Khó

tại Oberammergau, Ðức

 

Bắt đầu diễn tuồng Thương Khó tại Oberammergau, Ðức.

Oberemmergau, Ðức [Cathnews 17/5/2010] - Vở tuồng Thương Khó nổi tiếng của làng Oberammergau, Ðức, đã bắt đầu được trình diễn.

Theo truyền thuyết, năm 1633, một dịch bệnh đã xảy ra tại làng Oberammergau, miền nam Ðức, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Dân làng liền hứa với Chúa rằng nếu họ được cứu thoát thì cứ 10 năm một lần, họ sẽ diễn lại vở tuồng Thương Khó. Từ đó cho đến nay, người dân làng này luôn trung thành giữ lời hứa ấy.

Năm nay (2010), mặc dù nhiệt độ hiện tại là 5 độ C, vở tuồng ngoài trời vẫn được diễn và khách thập phương từ khắp nơi vẫn đổ xô đến xem.

Theo truyền thống mà người dân làng Oberammergau vẫn giữ từ 377 năm qua, các diễn viên của vở tuồng phải là người sinh ra trong làng, nếu không thì ít nhứt cũng phải là người cư ngụ trong làng được 20 năm hay đã kết hôn với một người dân làng trên 10 năm.

Trong vở tuồng ca nhạc kịch năm nay (2010), trong số 5,200 dân làng thì có đến 2 ngàn người tham dự vào vở kịch. Ðiều này có nghĩa là cứ 10 năm một lần và kéo dài trong một năm, cuộc sống bình thường trong làng xem như ngưng lại.

Frederik Mayet, người thay phiên đóng vai Chúa Giêsu và là phát ngôn viên của đoàn ca kịch, nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng cả làng như đang lên cơn sốt.

Theo chương trình, vở tuồng Thương Khó kéo dài 5 tiếng rưởi đồng hồ và được trình diễn mỗi tuần 5 lần từ đây cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2010. Nhiều người đàn ông buộc phải để râu và tóc dài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page