Ðức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo

kêu gọi các linh mục đào sâu giáo lý

sống có kỷ luật và nhiệt thành

 

Ðức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo kêu gọi các linh mục đào sâu giáo lý, sống có kỷ luật và nhiệt thành.

Roma [CNA 18/5/2010] - Ðức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo kêu gọi các linh mục và các nhà truyền giáo hãy đào sâu giáo lý, sống có kỷ luật và nhiệt thành.

Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại Phiên khoáng đại của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo ở Roma hôm thứ Hai 17 tháng 5 năm 2010. Ngài nhấn mạnh đến những đức tính mà mọi linh mục và nhà thừa sau trên khắp thế giới phải có để giúp đỡ người khác gặp gỡ Chúa Kitô.

Ðức hồng y Dias nói: "Trên con đường trưởng thành và sứ vụ, mỗi linh mục cần phải duy trì ba chiều kích là: giáo lý, kỷ luật và lòng nhiệt thành".

Về giáo lý, người đứng đầu bộ truyền giáo giải thích rằng bảo tồn giáo lý là trung thành với Lời Chúa, Quyền Giáo huấn của Giáo hội cũng như giáo huấn của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Về kỷ luật, Ðức hồng y Dias nhấn mạnh rằng hơn bao giờ hết, đây là chiều kích tối quan trọng trong thời đại ngày nay. Theo ngài, linh mục và nhà truyền giáo phải có kỷ luật về tinh thần và thể xác: đây là một dấu hiệu và hoa trái của sự trưởng thành về nhân bản và thiêng liêng. Ðặc biệt ngài kêu gọi sống khiết tịnh và quan hệ đúng đắn với người khác giới cũng như trau dồi những quan hệ hài hòa trong cộng đồng. Ngoài ra, ngài cũng khuyên phải biết xử dụng thời giờ và các kỹ thuật mới.

Về lòng nhiệt thành, Ðức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo nhấn mạnh rằng ngày nay mỗi linh mục cần phải ý thức rằng mình là người của Chúa. Họ phải không ngừng nhớ rằng mình sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

Kết thúc bài nói chuyện, Ðức hồng y Dias nói rằng linh mục cũng như giáo dân, "cần phải có tinh thần truyền giáo trong DNA" của mình, nếu không họ sẽ chỉ là "một tín hữu Kitô dị tướng hay chưa được hình thành".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page