Giáo hội Công giáo Bồ Ðào Nha

lên án việc nước này ban hành luật

nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính

 

Giáo hội Công giáo Bồ Ðào Nha lên án việc nước này ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Bồ Ðào Nha [Zenit 18/5/2010] - Giáo hội Công giáo Bồ Ðào Nha than phiền về việc tổng thống nước này ký ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Tổng thống Bồ đào Nha, ông Anibal Cavaco Silva, một người Công giáo thuần thành, vừa ký ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được Quốc hội nước này thông qua ngày 11 tháng 2 năm 2010.

Ðối với Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, đây là một bước "thụt lùi" phá hủy nền tảng của xã hội.

Trong một thông cáo, cha Manuel Morujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nhắc lại lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI hôm 13 tháng 5 năm 2010 tại trung tâm thánh mẫu Fatima. Thật vậy, Ðức thánh cha cổ võ các sáng kiến của các đại diện các tổ chức Công giáo dấn thân trong lãnh vực xã hội nhằm "bảo tồn những giá trị thiết yếu và nền tảng của sự sống từ lúc thụ thai và của gia đình được xây dựng trên hôn phối bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ". Theo Ðức thánh cha, đây là một trong những yếu tố nền tảng để xây dựng công ích.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nhận định: "Vì cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà đất nước đang trải qua và vì những thách đố phức tạp mà chúng ta phải đương đầu, lẽ ra người ta phải thăng tiến sự đoàn kết giữa những người Bồ Ðào Nha chứ không phải là sự chia rẽ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page