Vấn đề kiểm soát

dân số tại Phi luật tân

 

Vấn đề kiểm soát dân số tại Phi luật tân.

Phi luật tân [National Catholis Register 17/5/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Phi luật tân đã thu hút sự chú ý của thế giới.

Trên 92 triệu dân, có đến 85 phần trăm dân số Phi theo Công giáo. Người Công giáo Phi nổi tiếng là sùng đạo, nhứt là trong các thực hành đạo đức nơi công cộng. 10 giờ sáng hay 6 giờ chiều Chúa Nhựt, vào bất cứ trung tâm thương mại lớn nào tại Manila, người ta cũng đều thấy dân chúng qui tụ trong các nhà nguyện để tham dự thánh lễ.

Trong mùa bầu cử, các cuộc canh thức và cầu nguyện được tổ chức khắp nơi trên toàn quốc. Ngay trong trụ sở của Ủy ban bầu cử, bên cạnh danh sách và thông tin về các đảng phái, các ứng cử viên, người ta cũng thấy có tượng Ðức Mẹ và các khẩu hiểu kêu gọi lần chuỗi và làm tuần 9 ngày.

Theo kết quả hầu như chắc chắn, thượng nghị sĩ Benigno Noynoy Aquino, trưởng nam của cố tổng thống Corazon Aquino, được xem như là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Bà Aquino qua đời hồi tháng 8 năm 2009. Biến cố này đã góp phần thu hút sự chú ý của dân chúng Phi vào người con trai của bà. Là một người Công giáo thuần thành, trước khi ra tranh cử, ông đã đến một tu viện Dòng Kín để tĩnh tâm.

Nhưng tổng thống tân cử của Phi luật tân sẽ phải đương đầu với một vấn đề đã từng tạo ra căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo và chính phủ của tổng thống Arroyo. Ðó là vấn để kiểm soát dân số.

Tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2010, trong 90 phần trăm số phiếu đếm được, ông Aquino đã chiếm được 40 phần trăm. Cựu tổng thống Joseph Estrada, người đã từng bị giam tù vì tội tham nhũng và đang ủng hộ dự luật cho phép phá thai, chiếm được 25 phần trăm số phiếu. Tỷ phú Manny Villar về hạng ba với 11 phần trăm số phiếu. Ông là người công khai ủng hộ lập trường của Giáo hội về việc chống phá thai. Nhưng vì những tai tiếng về tham nhũng, ông không được dân chúng ủng hộ.

Giáo hội đã từng tuyên bố rằng dự luật có tên là "Y tế sản sinh" nhằm kiểm soát dân số, đi ngược lại với Hiến Pháp năm 1987 vì cổ võ cho việc xử dụng những phương tiện có tác động phá thai. Trong khi đó Hiến Pháp hiện hành của Phi luật tân khẳng định quyền sống từ lúc được thụ thai.

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua không cho thấy rõ lập trường của người dân Phi đối với dự luật "y tế sản sinh". Có nhiều lý do để giải thích sự kiện này. Trước hết, theo phân tách của Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, người dân Phi chỉ chú trọng đến cá nhân các ứng cử viên chứ không màng đến lập trường và đường lối của các đảng phái.

Nữ tu Mary Pilar Verzosa hiện đang điều khiển một trung tâm dành cho các phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng. Bà cũng thành lập Phong Trào bênh vực Sự Sống từ 35 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "The National Catholic Register" xuất bản tại Hoa kỳ, nữ tu Verzosa nói rằng bênh vực sự sống không chỉ có nghĩa là ủng hộ lập trường của Giáo hội chống lại dự luật "y tế sản sinh". Theo bà, còn có nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn cần được quan tâm như nạn nghèo đói khiến cho người Hồi giáo và cộng sản nổi lên chống chính phủ. Nữ tu Verzosa cho biết có hàng chục quân đội riêng do các chính trị gia dựng lên với lệnh sẵn sàng bắn giết. Nữ tu hoan nghênh việc tỷ phú Villar ủng hộ lập trường chống phá thai của Giáo hội. Tuy nhiên, theo bà, thay vì chỉ ủng hộ lập trường chống phá thai của Giáo hội, ông nên xử dụng tiền bạc của mình để giúp đỡ người nghèo, chứ không chỉ nói suông.

Trong một xứ sở có đến 40 phần trăm dân số sống dưới mức nghèo và 8 phần trăm phải đi lao động ở nước ngoài, thì chuyện cơm bánh là vấn đề chính. Do đó, dân chúng không nhứt thiết quan tâm đến mọi vấn đề trước khi đi bỏ phiếu.

Hai cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trước cuộc bầu cử cho thấy hàng triệu người Công giáo không biết gì về cuộc tranh luận liên quan đến dự luật "y tế sinh sản". Một cuộc thăm dò do chi nhánh Phi luật tân của Viện Gallup thực hiện nói rằng có đến 73 phần trăm dân số Phi không biết gì về dự luật này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 90 phần trăm những người được hỏi nói rằng họ chống lại dự luật, bởi vì nó đặt việc giáo dục tính dục lên trên các vấn đề luân lý. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác do tổ chức có tên là "Pulse Asia" [bắt mạch Á Châu] thực hiện lại cho rằng 64 phần trăm dân chúng Phi chỉ muốn bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào công khai ủng hộ những phương pháp "hiện đại" về kế hoạch hóa gia đình.

Giữa hai thập niên 80 và 90, dân số Phi gia tăng đáng kể. Nhưng hiện nay, mức gia tăng đã giảm đi nhiều.

Tổng thống tân cử Aquino đã tuyên bố như sau: "Tôi tin rằng chúng ta đang có vấn đề về dân số. Tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải giúp cho con em chúng ta có cơ hội sống một cuộc sống xứng đáng hơn".

Qua lời tuyên bố trên đây, người ta chưa biết rõ lập trường của ông Aquino về việc kiểm soát dân số, một cách cụ thể với dự luật về "y tế sinh sản".

Theo Ðức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi luật tân, những vấn đề cấp bách nhứt đối với nước này là làm sao chấm dứt việc cai trị tồi tệ và tham nhũng. Ðây là hai vấn đề đã được ông Aquino đề ra trong cuộc vận động tranh cử. Ông tuyên bố sẽ truy tố tất cả những ai "ăn cắp" của nhân dân. Theo Ðức ông Quitorio, giải quyết được nạn tham nhũng thì may mới giải phóng được dân nghèo. Ngài đưa ra một thí dụ: chính phủ đưa ra ngân sách để xây trường học và bệnh viện tại nông thôn. Nhưng khi vừa được tháo khoán thì ngân quĩ biến mất và trường học và bệnh viện thì chẳng thấy đâu cả.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page