Ðại hội Thánh Mẫu tại Ecuador

 

Ðại hội Thánh Mẫu tại Ecuador.

Ecuador [Zenit 17/5/2010] - Một đại hội Thánh Mẫu quốc tế đã được tổ chức tại Ðại học kỹ thuật Loja, Ecuador, với chủ đề "Châu Mỹ Latinh trong thế kỷ 21: những cội rễ Thánh Mẫu".

Tham dự đại hội có khoảng gần 900 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra cũng có trên 300 người tham dự qua hệ thống Internet.

Mục đích của đại hội là đào sâu những cội rễ thánh mẫu của lục địa xuyên qua nghiên cứu thần học và các thực hành đạo đức tại Châu Mỹ Latinh. Một trong những thực hành đạo đức được đề cao là Cuộc Hành hương kính "Ðức Trinh Nữ Thiên Nga" vốn đã có tại Ecuador từ thế kỷ thứ 17.

Khai mạc Ðại hội, Ðức cha Julio Parrilla, Giám mục Loja, tuyên bố rằng con số người tham dự Ðại hội nói lên lòng yêu mến đối với Ðức Mẹ.

Về phần mình, ông Jose Barbosa, viện trưởng viện đại học Loja nói rằng chủ đề Ðức Mẹ, mẫu gương thánh thiện, có một tầm quan trọng đặc biệt đối với xã hội và đời sống của mỗi người.

Trong bài thuyết trình có tựa đề "tu đức và Ðức Maria", Ðức cha Parrilla nói rằng đức tin Kitô dựa trên đức tin của Mẹ Maria; nơi Mẹ Maria, con người tìm thấy con đường dẫn đến Chúa.

Cha Jose Luis Cabria, giáo sư tại phân khoa thần học Burgos, bắc Tây Ban Nha, than phiền rằng những giá trị được Ðức Mẹ đề cao bị con người ngày nay xem như lỗi thời, không còn quan trọng để đem ra thực hành nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page