Trách nhiệm của Giáo hội

trong thế giới truyền thông

 

Trách nhiệm của Giáo hội trong thế giới truyền thông.

Roma [Zenit 17/5/2010] - Tòa thánh kêu gọi các linh mục cũng như giáo dân hãy ý thức về trách nhiệm của mình trong lãnh vực truyền thông và trong nền văn hóa kỹ thuật số.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Claudio Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, đã dẫn giải về sứ điệp có chủ đề "linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: các phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa" được Ðức thánh cha công bố nhân ngày Thê Giới Truyền Thông lần thứ 44.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "xuyên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể loan truyền sự sống của Giáo hội và giúp cho con người thời đại khám phá bộ mặt của Chúa Kitô, bằng cách nắm vững và xử dụng đúng lúc các phương tiện như thế; đây là những phương tiện mà linh mục phải đắc thủ trong thời gian huấn luyện cùng với một sự chuẩn bị thần học vững chắc và một đời sống tu đức sâu xa nhờ liên tục đối thoại với Chúa".

Theo Ðức cha Celli, sứ điệp của Ðức thánh cha không chỉ nhắn gởi riêng cho các linh mục, mà còn được ngỏ với mọi người bởi vì Giáo hội cần phải ý thức về trách nhiệm của mình trong lãnh vực truyền thông và nền văn hóa kỹ thuật số này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page