Tuần hành bênh vực sự sống

tại Canada

 

Tuần hành bênh vực sự sống tại Canada.

Ottawa, Canada [CNS 14/5/2010] - Phong trào bênh vực sự sống tại Canada ngày càng lớn mạnh.

Hôm 13 tháng 5 năm 2010, khoảng 13 ngàn người Canada đã tập trung trước trụ sở Quốc Hội nước này để kêu gọi bênh vực sự sống. Ðây là cuộc tuần hành vì sự sống lớn nhứt tại nước này.

Cuộc tuần hành nhằm đánh dấu việc Quốc Hội nước này đã không thông qua được dự luật hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu và trợ tử.

Những người tập trung trước tòa nhà quốc hội cũng bày tỏ sự hài lòng vì quốc hội đã thông qua luật ngăn cấm tài trợ phá thai tại các nước thuộc thế giới thứ ba.

Ông Carl Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus, nói với đoàn người biểu tình rằng đây là hai bước rõ rệt nhằm tiến tới một nền văn hóa của sự sống tại Canada.

Trong bài nói chuyện, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus trích dẫn các thống kê mới nhứt cho thấy có đến 64 phần trăm các phụ nữ bị làm áp lực phải phá thai và 83 phần trăm các phụ nữ phá thai luôn hối tiếc về hành động của mình. Ông Anderson nói: "trong phá thai, chẳng có ai là người chiến thắng cả, mà chỉ có trẻ em bị giết chết và những người đàn ông và đàn bà bị thương tích mà thôi".

Về phần mình, Ðức hồng y Ouellet, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói rằng Giáo hội tại nước này ủng hộ việc chính phủ quyết định không tài trợ cho việc phá thai tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Nhưng ngài nói: "Chúng tôi muốn thấy nhiều can đảm hơn để hành động nhiều nữa nhân danh các thai nhi tại Canada".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page