Cộng đồng thánh Egidio

tranh đấu cho việc bãi bỏ

án tử hình trên thế giới

 

Cộng đồng thánh Egidio tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình trên thế giới.

Roma [Zenit 14/5/2010] - Cộng đồng thánh Egidio tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình trên thế giới.

Do sáng kiến của cộng đồng thánh Egidio, các bộ trưởng tư pháp và một số yếu nhân trong các chính phủ của trên 30 quốc gia sẽ gặp nhau tại Roma trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2010 để thảo luận về những tiến bộ mới đây trong chiến dịch vận động bãi bỏ án tử hình trên thế giới.

Theo một thông cáo của cộng đồng thánh Egidio, cách đây hai năm, với 106 phiếu thuận, 46 phiếu chống và 34 phiếu trắng, đại diện các nước đã thông qua một phán quyết yêu cầu bãi bỏ toàn diện án tử hình trên thế giới. Theo thông cáo, cuộc gặp gỡ đang diễn ra tại Roma này nhằm đưa ra những chiến thuật mới để vận động đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết thứ ba về việc triễn hạn án tử hình trên toàn thế giới.

Hội nghị đang diễn ra tại Roma là hội nghị lần thứ 5 do cộng đồng thánh Egidio tổ chức. Hội nghị này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổ chức có tên là "Liên Minh Thế Giới chống án tử hình" đã tổ chức đại hội để tranh đấu cho một thế giới không còn án tử hình.

Thông cáo của cộng đồng thánh Egidio nhấn mạnh rằng Hội nghị đang diễn ra tại Roma là một biến cố quan trọng nói lên sự dấn thân của cộng đồng trong việc xây dựng một nhân bản chủ nghĩa mới về công lý. Hội nghị lần này có một ý nghĩa đặc biệt vì có sự tham dự của nhiều phái đoàn quan trọng hơn đến từ Phi Châu, Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu.

Cộng đồng ghi nhận một số tiến bộ như: tại Togo, Phi Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2009, chính phủ nước này tuyên bố bãi bỏ án tử hình. Tại Việt nam, quốc hội quyết định bãi bỏ án tử hình trong 8 trường hợp. Tại Kazakhstan , chính phủ cũng đã chính thức tuyên bố bãi bỏ án tử hình toàn diện. Tại Kenya, trên 4,000 án tử hình được chuyển thành án chung thân.

Cộng đồng thánh Egidio cũng cho biết các vụ xử tử tại Singapore cũng giảm đi nhiều. Tại Nhựt bản, tân thủ tướng đã công khai chống lại án tử hình. Tại Hàn quốc, Hội đồng Giám mục cũng đã cho công bố một thỉnh nguyện thư yêu cầu bãi bỏ án tử hình sau khi chính phủ đã triển hạn xử tử trong vòng 12 năm qua.

Tại các nước như Tanzania và Mongolia, người ta cũng ghi nhận có sự giảm sút trong việc thi hành án tử hình. Angola và cộng hòa Domingo đã quyết định loại trừ án tử hình ra khỏi hiến pháp mới.

Riêng tại Trung Quốc, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết chỉ áp dụng án tử hình cho những tội ác cực kỳ nghiêm trọng.

Tại Úc đại lợi, mới đây quốc hội liên bang cũng đã thông qua một dự luật chính thức ngăn cản việc tái lập án tử hình.

Cộng đồng thánh Egidio cũng nhắc lại rằng ngày 24 tháng 10 năm 2009, trong một tuyên ngôn chưa từng có, Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu lần thứ hai đã long trọng yêu cầu bãi bỏ toàn diện án tử hình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page