Ðại hội

các chính trị gia Công giáo Congo

 

Ðại hội các chính trị gia Công giáo Congo.

Congo [Zenit 14/5/2010] - Các chính trị gia Công giáo trên toàn quốc cộng hòa dân chủ Congo tham dự Ðại hội.

Ủy ban Giám mục về tông đồ giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục cộng hòa dân chủ Congo đã tổ chức Ðại hội lần thứ 4 qui tụ các chính trị gia Công giáo.

Với chủ đề "Người công dân suy nghĩ về việc kỷ niệm 50 năm độc lập dưới ánh sáng sứ điệp của Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu". Ðại hội nhấn mạnh đến chứng từ Kitô trong sinh hoạt chính trị.

Khai mạc Ðại hội các chính trị gia Công giáo cộng hòa dân chủ Congo hôm mùng 7 tháng 5 năm 2010, Ðức cha Louis Mbwol, cựu Giám mục Idiofa chia sẻ niềm xác tín thâm sâu của ngài là muốn làm cho người Công giáo ý thức rằng họ phải làm cho Chúa Kitô hiện diện trong mọi lãnh vực hay chiều kích của cuộc sống. Ngài cũng nhấn mạnh rằng "sân khấu chính trị là môi trường ưu biệt để làm tông đồ và thực thi bác ái".

Báo chí tại cộng hòa dân chủ Congo viết rằng Ðại hội là một kinh nghiệm độc nhứt vô nhị, bởi vì đa số những người phát biểu và thuyết trình viên tại đại hội đều thuộc nữ giới.

Theo tường thuật của hãng thông tấn Công giáo DIA, tất cả các thuyết trình viên đều nhắc lại sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần 2 về Phi Châu. Sứ điệp này kêu gọi các chính trị gia Công giáo hãy để tâm phục vụ xứ sở của mình.

Các tham dự viên Ðại hội cũng yêu cầu các linh mục "hãy làm chứng bằng cuộc sống đạo đức của mình để cổ võ các chính trị gia biết sống đạo đức". Họ cũng kêu gọi các chính trị gia Công giáo tại các giáo xứ nên liên kết với nhau.

Theo tường thuật của báo chí, các tham dự viên cương quyết bứng tận gốc rễ "nạn tham nhũng và hối lộ" ra khỏi xã hội Congo.

Cuối cùng, nhân dịp cộng hòa dân chủ Congo kỷ niệm 50 năm độc lập, các tham dự viên Ðại hội yêu cầu chính phủ đề ra những chương trình nhằm thăng tiến một đất nước phù hợp với nguyện vọng của các nhà lập quốc, như được bày tỏ trong quốc ca của nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page