Tòa thánh kêu gọi

phát triển nông nghiệp để xóa đói

 

Tòa thánh kêu gọi phát triển nông nghiệp để xóa đói.

Roma [Zenit 14/5/2010] - Tòa thánh kêu gọi dành ưu tiên cho sự phát triển nông nghiệp để xóa đói.

Phát biểu tại Hội Nghị của Tổ Chức Lương Nông Thế Giới về Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 2010, Ðức cha Renato Volante, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ Chức Lương Nông Thế Giới, đã nói đến vai trò trọng yếu của nông nghiệp trong sinh hoạt kinh tế và sự đóng góp nổi bật của lãnh vực này cho một cuộc phát triển thực sự lâu bền.

Trích dẫn lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI nhân dịp viếng thăm tổ chức Lương Nông Thế Giới ngày 26 tháng 11 năm 2008, đức cha Volante nhắc lại rằng "ý niệm hợp tác cần phải đi đôi với nguyên tắc bổ trợ". Theo đại diện của Tòa thánh tại tổ chức lương nông thế giới, cần phải để cho các cộng đồng địa phương được tham gia vào các quyết định và chọn lựa liên quan đến việc xử dụng đất đai canh tác, bởi vì sự phát triển toàn diện của con người đòi hỏi mọi người phải có những chọn lựa có trách nhiệm và thái độ liên đới.

Ðức cha Volante nói rằng tình trạng tại Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe trở nên phức tạp vì nhiều yếu tố khiến cho các dự án thường chỉ nhằm mục đích cổ võ các lãnh vực cá nhân hơn là mang lại một cái nhìn tổng thể về phát triển vốn đặt những nhu cầu của con người vào trọng tâm.

Trong bài phát biểu, Ðức cha Volante cũng kêu gọi hãy quan tâm một cách đặc biệt đến gia đình và vai trò trọng tâm của gia đình tại thôn quê. Theo vị đại diện của Tòa thánh, gia đình thôn quê bảo đảm cho những phương pháp sản xuất được phù hợp với những đặc điểm của đất đai và hệ thống sinh thái.

Ðức cha kết luận: "Nếu chúng ta biến đổi các xã hội chúng ta thành những đại gia đình, không ích kỷ nhưng đày tình yêu thương, thì sẽ không còn vấn đề đói kém".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page