Phát ngôn viên Tòa thánh

nhận định về

chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha

 

Phát ngôn viên Tòa thánh nhận định về chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha.

Roma [Zenit 14/5/2010] - Phát ngôn viên Tòa Thánh tuyên bố rằng chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha của Ðức thánh cha Benedicto XVI là một chuyến công du kỳ diệu.

Vào cuối chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha của Ðức thánh cha, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, nhấn mạnh đến con số người tham dự các cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha. Theo cha Lombardi, "không phải truyền thông, không phải các Ðức giám mục, cũng không phải Ðức giáo hoàng, mà chính sứ điệp Fatima" mới lôi kéo con số đông người tham dự như thế.

Con số người có mặt tại Lisboa, Fatima và Porto đã vượt quá sự chờ đợi của ban tổ chức. Ðây là điều khiến chính Ðức thánh cha cũng phải ngạc nhiên.

Trong một cuộc họp báo, linh mục phát ngôn viên Tòa thánh nói với các ký giả rằng Ðức thánh cha đã sống những ngày vừa qua một cách thanh thản, vui tươi, khỏe mạnh.

Theo cha, hình ảnh của một đức Benedicto XVI ít được biết đến và thường bị xem là lạnh lùng, ít giao tiếp hơn người tiền nhiệm của ngài, đã biến thành một hình ảnh thân thương, cực kỳ tử tế, hiền lành, thân tình và vui vẻ.

Về các cuộc gặp gỡ với giới văn hóa, các nhân viên mục vụ xã hội và các linh mục, cha Lombardi nhấn mạnh rằng các sứ điệp của Ðức thánh cha nhắn gởi cho Giáo hội và xã hội Bồ Ðào Nha đã được trình bày "một cách đơn sơ, minh bạch, trong bầu khí bình thản và xây dựng".

Một trong những điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm vừa qua là 5 lần hơn các vị tiền nhiệm của ngài trong 40 năm qua, đức Benedicto XVI đã cùng cầu nguyện với dân chúng. Theo cha Lombardi, Ðức thánh cha đã sống kinh nghiệm này như một bằng chứng chắc chắc rằng Chúa luôn đồng hành với Giáo hội, mặc cho những khó khăn mà Giáo hội đang trải qua và đó chính là niềm hy vọng cho tương lai của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page