Ðức thánh cha nói rằng

phá thai và hôn phối đồng tính

là những thách đố nguy hiểm nhứt

 

Ðức thánh cha nói rằng phá thai và hôn phối đồng tính là những thách đố nguy hiểm nhứt.

Fatima [AFP 13/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng phá thai và hôn phối của những người đồng tính là những thách đố độc hại và nguy hiểm nhứt.

Trong bài diễn văn đọc trước đại diện của các tổ chức xã hội Công giáo và không Công giáo tại Fatima hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng phá thai và hôn phối của những người đồng tính là những thách đố nguy hiểm nhứt cho xã hội ngày nay.

Ðược biết năm 2007, Bồ Ðào Nha đã thông qua luật cho phép phá thai sau một cuộc trưng cầu dân ý. Mới đây, Quốc hội nước này cũng đã thông qua một dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, mặc dầu không cho những cặp đồng tính được quyền nhận con nuôi.

Ðược khối đa số dân biểu Quốc hội thuộc cánh tả thông qua hồi tháng 2 năm 2010, luật về hôn phối của những người đồng tính sẽ được tổng thống Bồ Ðào Nha ký ban hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2010, nghĩa là chỉ ba ngày sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Là một người Công giáo thuần thành, rất có thể tổng thống Anibal Cavaco Silva sẽ phủ quyết luật này. Tuy nhiên các dân biểu thuộc đảng xã hội nói rằng họ có đủ số phiếu để đảo lộn phủ quyết của tổng thống.

Trái với Tây Ban Nha là nơi Giáo hội đã tích cực vận động dân chúng chống lại hôn phối của những người đồng tính, tại Bồ Ðào Nha, Giáo hội đã không xen vào cuộc tranh luận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page