Ðức thánh cha chấp nhận đơn từ chức

của Ðức tổng giám mục Hà nội

 

Ðức thánh cha chấp nhận đơn từ chức của Ðức tổng giám mục Hà nội.

Vatican [AFP 13/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà nội.

Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt và bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thay thế ngài.

Thông cáo của Tòa thánh giải thích rằng Ðức thánh cha đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức cha Kiệt dựa theo điều 401, đoạn 2 của Giáo luật hiện hành.

Theo điều khoản này, một Giám mục có thể đệ đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe hay vì những lý do nghiêm trọng khác. Trong thời gian gần đây, điều khoản này thường được trích dẫn để giải thích việc Ðức thánh cha chấp nhận đơn xin từ chức của một số Giám mục có liên hệ đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Như tin đã được loan báo, Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã lên đường sang Hoa kỳ để chữa bệnh. Trong thời gian gần đây, Ðức tổng giám mục Hà nội bị chứng mất ngủ. Dạo tháng 3 năm 2010, ngài đã về Roma để chữa trị.

Sau đây là lời từ biệt của Ðức cha Kiệt gởi cộng đồng Dân Chúa thuộc Tổng giáo phận Hà nội:

"Anh chị em thân mến,

Tòa thánh vừa công bố Ðức thánh cha đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi. Ðã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt. Nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói gì nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối. Tôi rất mong anh chị em hiểu, dù biết rằng, khó có lý lẽ nào thuyết phục được nỗi buồn. Nhưng tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được.

Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi nộp đơn xin từ nhiệm. Nhưng anh chị em hãy tin rằng tôi đã làm tất cả chỉ vì lợi ích của Giáo hội, cụ thể là của tổng giáo phận Hà nội chúng ta. Thực ra, khi tôi đề cập đến vấn đề này, các Bộ liên quan đều phản đối. Nhưng khi tôi trực tiếp đệ đơn lên Ðức thánh cha, ngài đã cảm thông và với tấm lòng hiền phụ, ngài đã chấp nhận. Cùng với đơn xin từ nhiệm, tôi cũng xin Tòa thánh tìm người kế vị và Tòa thánh đã tuyển chọn Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn văn Nhơn. Vì vâng lời, Ðức cha Phêrô đã can đảm lãnh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm đầy tế nhị hiện nay. Tất cả đã được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương".

Trong lời từ biệt, Ðức cha Kiệt nói lên tất cả tâm tình yêu thương và cảm tạ của Ngài đối với Chúa, Giáo hội và mọi người. Ngài khẳng định: "Anh chị em là món quà quí giá nhất Chúa đã ban tặng cho tôi trên trường đời".

Ngài cũng xin mọi người hãy tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của ngài và cũng hãy vì ngài mà tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Ngài khẳng định: "Chúng ta không chấp nhận sự Dữ nhưng chúng ta hãy tha thứ và cầu nguyện cho những người lầm lạc biết trở về đàng lành".

Lời cuối của ngài là nhắn nhủ mọi người hãy "giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Ðó là kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta". Ngài kêu gọi mọi người hãy yêu mến Ðức Cha Phêrô như đã yêu mến ngài và cộng tác với người kế vị ngài như đã từng yêu mến và cộng tác với ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page