Một mục sư Tin lành Trung Quốc

bị bắt giữ

 

Một mục sư Tin lành Trung Quốc bị bắt giữ.

Guangzhou, Trung quốc [Asianews/Agencies 11/05/2010] - Công an tại Guangzhou, miền Nam Trung Quốc, đã bắt giữ một mục sư thuộc giáo hội Tin lành thầm lặng.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, công an Trung quốc đã đột nhập vào nhà của mục sư Wang Dao, tịch thu máy vi tính, sổ băng và giấy tờ cá nhân. Vợ của mục sư Dao cũng bị bắt nhưng được thả ra sau đó. Riêng mục sư Dao vẫn còn bị giam giữ.

Bào Dao cho biết khi trả tự do cho bà, công an trao cho bà một cáo trạng theo đó chồng bà bị bắt vì tập trung dân chúng để gây xáo trộn trật tự công cộng.

Mục sư Dao đã từng tham gia cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên an Môn năm 1989. Ông đã bị bắt và được thả ra sau một năm bị giam tù.

Bà Dao cũng nói rằng cách đây vài tháng, mục sư Dao bị công an gọi đi làm việc nhiều lần và bị buộc phải rời khỏi thành phố nơi ông đang sinh sống.

Hôm Chúa Nhựt mùng 9 tháng 5 năm 2010, công an cộng sản Trung Quốc cũng bắt giữ hàng chục tín hữu thuộc giáo đoàn của mục sư Wang Liangren. Họ bị bắt khi đang tham gia một cuộc buổi cầu nguyện ngoài trời, vì công an không cho phép họ sinh hoạt tôn giáo trong nhà thờ riêng của họ. Nhiều người cho rằng sở dĩ công an làm khó dễ như thế là vì họ muốn tịch thu đất của giáo đoàn.

Theo hãng thông tấn Asianews, các cuộc đàn áp tôn giáo của chính quyền cộng sản Trung quốc đang gia tăng. Hồi tháng 11 năm 2009, nhà thờ Tin lành tại Shouwang, Bắc Kinh bị đóng cửa. Vài ngày sau, nhà thờ Wangbang tại Thượng hải cũng bị đóng cửa.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc cho phép Giáo hội Tin lành sinh hoạt nhưng chỉ trong khuôn khổ của Phong Trào Yêu nước "tam tự", do chế độ thành lập năm 1950, sau khi Mao Trạch Ðông lên cầm quyền và các nhà thừa sai ngoại quốc bị trục xuất.

Phong Trào ái quốc Tam Tự hiện có 10 triệu thành viên. Các Giáo hội Tin lành thầm lặng có đến 50 triệu tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page