Ðức hồng y Tổng giám mục Buenos Aires

kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại Argentina

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Buenos Aires kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại Argentina.

Buenos Aires, Argentina [CNA 11/5/2010] - Ðức hồng y Jorge Mario Bergolio, Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại nước này.

Trong một thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 200 năm khai sinh đất nước, Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Buenos Aires kêu gọi các tín hữu hãy nhớ rằng đất nước có một người Mẹ là Ðức Trinh Nữ Maria. Ngài thúc đẩy mọi người hãy sống như con cái của Mẹ và hoạt động cho hòa bình và hòa hợp.

Thánh lễ đã được cử hành nhân ngày Lễ Ðức Mẹ Lujan, quan thầy của Argentina. Sau khi nhắc lại gương của Ðức Mẹ là người hằng quan tâm đến Argentina, nhứt là đối với người nghèo, Ðức hồng y Bergolio nhấn mạnh rằng người Argentina không nên thất vọng.

Ðức hồng y kêu gọi: "Chúng ta hãy nhìn lên Ðức Trinh Nữ Maria và xin Mẹ đừng để chúng ta ngã lòng. Chúng ta hãy xin Mẹ bầu cử cho chúng ta được ơn biết phải phục vụ quê hương, làm cho quê hương được lớn lên trong hòa bình và hòa hợp. Xin Mẹ ban cho chúng ta ơn biết nhận ra mình là anh chị em với nhau hầu loại bỏ mọi hận thù và nóng giận giữa chúng ta".

Về phần mình, Ðức cha Jorge Lozano, chủ tịch Ủy ban xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina, nói rằng nước này cần phải nhận ra những bộ mặt thật của nghèo đói, chứ không chỉ dựa vào các con số thống kê, bởi vì những bộ mặt thật ấy đang chờ đợi một giải pháp.

Ðức cha Lozano nói: "Khi chúng ta nói "nghèo đói là một vấn đề lớn", chúng ta không nên nhìn nó trên giấy tờ như thể các thống kê cho chúng ta biết hết mọi sự. Lạnh lẽo, đói ăn, cô độc, bị bỏ rơi và đau khổ là những thực tại không thể diễn tả bằng tỷ lệ phần trăm".

Ðức cha chủ tịch Ủy ban xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina nói rằng sự kiện mỗi ngày có 8 trẻ em tại Argentina phải chết vì suy dinh dưỡng, nhứt là khi đất nước đang chuẩn bị mừng 200 năm khai sinh, là một điều "phi lý". Ngài cho biết: hiện có trên 500 ngàn trẻ em đường phố tại nước này.

Ðức cha kêu gọi hãy xem giai đoạn từ 2010 đến 2016 là thời kỳ để loại trừ nghèo đói và thăng tiến sự phát triển toàn diện cho mọi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page