Giáo hội kháng cự trước các áp lực

của Phe Maoist tại Nepal

 

Giáo hội kháng cự trước các áp lực của Phe Maoist tại Nepal.

Katmandu, Nepal [Zenit 10/5/2010] - Giáo hội Công giáo tại Nepal kháng cự trước các áp lực của phe Maoist nhằm chống lại chính phủ.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, cách đây gần một tuần lễ, những người thuộc phong trào Maoist đã tổ chức một cuộc tổng đình công làm cho cả nước bị tê liệt.

Mục đích của các cuộc biểu tình và đình công của Phong trào này là đòi thủ tướng Madhav Kumar và chính phủ của ông phải từ chức. Chính phong trào du kích cộng sản này cũng đã từng lật đổ chế độ quân chủ tại Nepal.

Kể từ khi thủ lãnh của Phong Trào Maoist là ông Pushpa Kamal Dahal rời bỏ chức vụ thủ tướng, Phong trào này không ngừng tổ chức các cuộc biểu tình và đình công.

Theo chương trình, vào ngày 28 tháng 5 năm 2010, quốc hội lập hiến Nepal sẽ giới thiệu Hiến Pháp mới của nước này. Quốc hội Nepal đã thông qua nghị quyết tuyên bố thành lập nhà nước thế tục hồi năm 2006. Nhưng nhiều nhóm Ấn giáo cực đoan không chấp nhận hiến pháp mới. Họ yêu cầu phải tái lập quốc gia Ấn giáo. Nhiều vụ nổ bom nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo và đền thờ Hồi giáo đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Hôm 20 tháng 4 năm 2010, nhiều tổ chức Công giáo và Tin lành cũng như đại diện Phật giáo và nhiều đảng phái chính trị đã tổ chức tại thủ đô Katmandu một cuộc mitting lớn để yêu cầu duy trì tính cách thế tục của nhà nước Nepal.

Trong bầu khí căng thẳng hiện nay, Giáo hội Công giáo tại đây cố gắng giữ lập trường trung lập, nhưng vẫn chống lại các áp lực của phong trào Maoist. Người Công giáo đã nhiều lần đẩy lui các nhóm của phong trào này ra khỏi các nhà thờ và trường học khi họ tìm cách kêu gọi ủng hộ các cuộc biểu tình và đình công của họ. Cha Pius Perumana, tổng đại diện Nepal đã phải yêu cầu cảnh sát can thiệp để đẩy lui một nhóm maoist ra khỏi nhà thờ chính tòa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page