Một vị Giám mục Costa Rica

bị tòa án "phạt" vì cổ võ dân chúng

bỏ phiếu phù hợp với giáo huấn của Giáo hội

 

Một vị Giám mục Costa Rica bị tòa án "phạt" vì cổ võ dân chúng bỏ phiếu phù hợp với giáo huấn của Giáo hội.

San Jose, Costa Rica [CNA 10/5/2010] - Một vị Giám mục Costa Rica bị tòa án "phạt" vì cổ võ dân chúng bỏ phiếu phù hợp với giáo huấn của Giáo hội.

Mới đây, Tòa Án Tối Cao tại Costa Rica đã ra lệnh cho Ðức cha Jose Francisco Ulloa phải trả tiền thiệt hại vì khuyến khích các tín hữu bỏ phiếu dựa theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo.

Ðược biết dạo tháng 9 năm 2010, vào giữa lúc diễn ra chiến dịch vận động bầu cử tổng thống qua đó các ứng cử viên tranh luận với nhau về việc phá thai và quyền của những người đồng tính, Ðức cha Ulloa đã kêu gọi giáo dân hãy dựa trên giáo huấn của Giáo hội để bỏ phiếu.

Ông Yeudy Blanco Vega, thuộc phong trào "Một quốc gia thế tục" đã đệ đơn kiện vị Giám mục vì ông cho rằng ngài đã vi phạm điều 28 của Hiến Pháp Costa Rica, theo đó các giáo sĩ không được phép tuyên truyền chính trị.

Tòa án đã giải thích rằng lời kêu gọi của Ðức cha Ulloa là một tuyên truyền chính trị hơn là hướng dẫn mục vụ, do đó yêu cầu ngài không được khuyến khích dân chúng đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào không chia sẻ những giá trị của Giáo hội. Tòa cũng ra lệnh cho vị Giám mục phải đền bù những thiệt hại và phí tổn của vụ kiện.

Trong một thánh lễ hồi tháng 9 năm 2010, Ðức cha Ulloa đã nói với giáo dân như sau: "Chúng ta đang đương đầu với một chiến dịch trong đó chúng ta phải cẩn thận để chọn lựa người sẽ cai trị chúng ta. Chúng ta thấy được ứng cử viên nào chối bỏ Thiên Chúa và bênh vực những nguyên tắc đi ngược lại sự sống, hôn nhân và gia đình. Do đó chúng ta phải trung thành với đức tin của chúng ta và không thể bỏ phiếu cho họ theo lương tâm của chúng ta".

Phản ứng trước những chỉ trích của một số chính trị gia, Ðức cha Hugo Barrantes, chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica, trích dẫn số 76 của Hiến Chế Vui Mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II, theo đó "Giáo hội phải có tự do để rao giảng đức tin, trình bày giáo huấn xã hội, thực thi vai trò của mình cũng như đưa ra những phán đoán luân lý về những vấn đề liên quan đến trật tự công cộng khi những quyền cơ bản của con người hay sự cứu độ đòi hỏi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page