Bất công xã hội là nguyên nhân

dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị

tại Thái Lan

 

Bất công xã hội là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.

Thái Lan [Zenit 10/5/2010] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng bất công xã hội là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Louis Chamniern Santisukniram, Tổng giám mục Thare và Nongseng, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, khẳng định rằng bất công xã hội và tham nhũng là hai nguyên nhân lớn làm phát sinh cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội tại nước này trong hai tháng vừa qua.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan cho biết: một bộ phận dân chúng than phiền về những bất bình đẳng và chênh lệch; nhiều công dân Thái nói rằng họ không được đối xử bình đẳng và hưởng các quyền lợi như nhau.

Theo Ðức cha Santisukniram, cũng như tại nhiều nước Á Châu khác, bất công xã hội và tham nhũng tại Thái Lan là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi trước tiên phải chú trọng đến luân lý, sự trong suốt và tinh thần trách nhiệm nơi các nhà lãnh đạo chính trị.

Nhà lãnh đạo Giáo hội tại Thái Lan cho biết Giáo hội ủng hộ chương trình gồm 5 điểm do chính phủ đề nghị với phe đối lập là: không biến quốc vương thành một vũ khí đấu tranh chính trị, đưa ra những cải tổ hầu san bằng các bất bình đẳng, không xử dụng truyền thông để đào sâu cuộc xung đột chính trị và xã hội, thiết lập một ủy ban độc lập để điều tra về những cuộc bạo động khiến cho 27 người chết và gần 1 ngàn người bị thương, mở ra con đường hòa giải quốc gia.

Ngoài chương trình 5 điểm trên đây, thủ tướng Thái lan, ông Abhisit còn loan báo sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9 năm 2010 và tổ chức bầu cử vào ngày 14 tháng 11 năm 2010. Mọi người hy vọng rằng "lộ đồ" này sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Theo Ðức cha Santisukniram, "tình hình chính trị hiện nay rất tế nhị và phức tạp." Ngài khẳng định rằng, trong sinh hoạt chính trị, cần phải đối thoại, hợp tác và thỏa hiệp với các đảng phái khác. Ngài cũng cho biết: cho tới nay, các đảng phái chính trị đã không kêu gọi các cộng đồng tôn giáo can thiệp.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng Giáo hội đã liên kết với các cộng đồng tôn giáo khác để đóng góp bằng sự cầu nguyện và kêu gọi đối thoại cũng như giáo dục dân chúng về luân lý, về công bình xã hội và ý thức trách nhiệm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page