Giáo hội Công giáo tại Hàn quốc

chống lại dự án Tứ giang

 

Giáo hội Công giáo tại Hàn quốc chống lại dự án "Tứ giang".

Seoul, Hàn quốc [Asianews 29/4/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc chống lại dự án "Tứ Giang" của chính phủ.

Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2010, các linh mục và giáo dân Hàn Quốc đã tổ chức thánh lễ và canh thức để phản đối dự án có tên là "Tứ Giang", tức liên quan đến 4 dòng sông lớn của nước này.

Dự an này bao gồm một loạt đào bới gần 4 dòng sông lớn tại Hàn Quốc, trong đó có việc đào Con Kênh Lớn. Chính phủ nói rằng Con Kênh Ðào này sẽ thiết lập một đại lộ giao thông giữa thủ đô Seoul và Busan.

Các thánh lễ và canh thức do Liên Minh Công Giáo Hàn Quốc tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ duyệt lại dự án nói trên.

Ông Kim Jae wook, thành viên trong ban điều hành của Liên minh Công giáo nói rằng chính phủ của tổng thống Lee Myung Bak không chịu lắng nghe lập trường của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Do đó, nhà lãnh đạo của Phong Trào này cho biết: bao lâu chính phủ không thay đổi thái độ, Phong trào sẽ cho tổ chức thánh lễ và canh thức cho tới cùng. Theo dự trù, Phong trào sẽ tổ chức một thánh lễ qui tụ khoảng 10 ngàn người trên toàn quốc tại nhà thờ chính tòa Myeong Dong vào lúc 2 giờ chiều ngày 10 tháng 5 năm 2010.

Theo các nhà phê bình, chương trình của chính phủ sẽ làm nguy hại đến nguồn nước uống cũng như cân bằng sinh thái của đất nước. Tuy nhiên, chính phủ Hàn quốc lại cho rằng đây là cơ hội duy nhứt để giải quyết nạn kẹt xe trên xa lộ và đẩy mạnh thị trường du lịch. Chính phủ dự trù bỏ ra 13 tỷ đồng cho dự án khai thác 4 con sống lớn này. Nhưng những người chống đối gọi đây là một khoản tiền bị phung phí.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page