Một linh mục Ấn độ và

một nhà truyền giáo người Mỹ

bị sát hại

 

Một linh mục Ấn độ và một nhà truyền giáo người Mỹ bị sát hại.

Bombay, Ấn độ [Asianews, AFP 29/4/2010] - Một linh mục Ấn độ và một nhà thừa sai người Mỹ tại Venezuela bị sát hại.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, khuya ngày 28 tháng 4 năm 2010, một linh mục Ấn độ đã bị giết chết gần Baboola, bang Maharashtra, cách Tòa giám mục Vasai khoảng 1 cây số.

Cha Peter Bombacha, 74 tuổi, là một người rất được kính trọng và yêu thương. Hiện người ta vẫn chưa biết lý do tại sao vị linh mục này bị sát hại.

Sáng thứ Năm 29 tháng Tư năm 2010, Ðức cha Felix Machado, Tổng giám mục Vasai, một thành phố cổ gần Mumbai, đã đến hiện trường. Ngài nói với hãng tin Asianews: "cha Peter là một con người có đức tin mạnh mẽ, phục vụ Giáo hội và dân chúng không phân biệt giai cấp hay tôn giáo; ngài luôn quên mình để phục vụ người nghèo và những kẻ bị bỏ rơi".

Ðức tổng giám mục Vasai nói thêm: "Khi một người đáp trả tiếng gọi của Chúa thì cuộc sống của người đó thuộc về Chúa và dân chúng... Ngay cả trong cái chết, như cái chết đau thương và bi thảm của cah Peter, một linh mục vẫn thuộc về Chúa... Cuộc sống và cái chết của ngài sẽ mang lại lợi ích cho Giáo hội và Ấn độ".

Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Pháp afp, một linh mục người Mỹ cũng đã bị sát hại tại Venezuela. Trích thuật báo chí địa phương, hôm thứ Năm 29 tháng 4 năm 2010, hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng cha Esteban Wood, một nhà truyền giáo người Mỹ 68 tuổi, đã bị giết chết tại Puerto Ordaz, một thành phố nằm ở mạn đông Venezuela. Báo chí địa phương cho biết: thi thể có nhiều nhát đâm chém của vị linh mục đã được tìm thấy trong khuôn viên của giáo xứ nơi ngài làm việc.

Hiện người ta chưa biết lý do tại sao vị linh mục bị sát hại. Giáo dân cho biết nhà thờ của cha Wood đã từng bị trộm.

Cha Wood đã từng sống và làm việc tại Venezuela từ 20 năm nay. Ngài chăm sóc hai giáo xứ tại Caracas và kiêm luôn tuyên úy của học viện sư phạm tại thủ đô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page