Ðức thánh cha sẽ đưa ra quyết định

tối hậu về Hội Ðạo Binh Chúa Kitô

 

Tòa thánh cho biết: Ðức thánh cha sẽ đưa ra quyết định tối hậu về Hội Ðạo Binh Chúa Kitô.

Roma [CNA 28/4/2010] - Tòa thánh cho biết: Ðức thánh cha sẽ đưa ra quyết định tối hậu về Hội đạo binh Chúa Kitô.

Trong một thông cáo ngắn được phổ biến trên Ðài Phát Thanh Vatican hôm thứ Tư 28 tháng 4 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng Ðức thánh cha sẽ là người đưa ra quyết định tối hậu về Hội đạo binh Chúa Kitô.

Ðược biết dạo tháng Ba năm 2009, Tòa thánh đã cho thành lập một ủy ban để thanh lý về các hoạt động của Hội này. Cuộc thanh lý đã bắt đầu hôm 14 tháng 7 năm 2009. Hôm thứ Sáu 30 tháng 4 năm 2010, 5 vị Giám mục thành viên của Ủy ban thanh lý này đã gặp nhau để báo cáo về kết quả cuộc điều tra. Ðức thánh cha sẽ dựa trên kết quả cuộc điều tra để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong thời gian gần đây, Hội Ðạo Binh Chúa Kitô đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng sau khi cuộc sống hai mặt của cha Marcial Maciel, người sáng lập Hội, đã được tiết lộ. Tuy nhiên, cha Alvaro Corcuera, tổng giám đốc của Hội này nói rằng ngài không hề biết về cuộc sống nước đôi của người sáng lập Hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "El Sol de Mexico" [mặt trời Mehico], cha Corcuera nói rằng Hội sẽ hoàn toàn tuân phục các quyết định của Tòa thánh về số phận của Hội.

Cha Corcuera nói rằng trước đây ngài có nghe những đồn đoán về cuộc sống nước đôi của cha Marciel, nhưng ngài không hề hay biết gì về cuộc sống này. Theo cha tổng giám đốc của Hội Ðạo Binh Chúa Kitô, những tiết lộ về cuộc sống của vị sáng lập là một thử thách vô cùng đau đớn cho Hội. Cha nói rằng cha cũng noi gương Ðức thánh cha để đi gặp gỡ với các nạn nhân bị cha Maciel lạm dụng. Theo cha, cuộc khủng hoảng hiện tại của Hội là cơ hội để thanh luyện và có thái độ khiêm tốn hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page