Ðức hồng y Tổng giám mục Paris

kêu gọi đừng làm tổn thương người Hồi giáo

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris kêu gọi đừng làm tổn thương người Hồi giáo.

Paris [AFP 29/4/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Paris kêu gọi tránh làm tổn thương người Hồi giáo.

Hôm thứ Năm 29 tháng 4 năm 2010, sau một cuộc hội kiến với thủ tướng Pháp, ông Francois Villon, tại điện Matignon, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi người dân Pháp không nên làm tổn thương người Hồi giáo. Ngài nhắc lại rằng luật cấm mang khăn trùm người toàn diện có thể làm tổn thương người Hồi giáo, bởi vì đây chỉ là thực hành của một nhóm nhỏ. Ngày kêu gọi cần phải thận trọng để luật cấm mang khăn trùm người toàn diện không nhằm tấn công vào lòng thành tín của các tín đồ Hồi giáo.

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng Hội đồng giám mục Pháp mong là người Hồi giáo tại Pháp không cảm thấy bị tổn thương bởi một dự luật chỉ nhắm vào một số rất nhỏ.

Ngài khẳng định rằng Hội đồng Giám mục Pháp không bao giờ ủng hộ luật này. Nhưng bởi vì nó đã được thông qua, cho nên ngài cầu mong rằng chính phủ Pháp cần phải giải thích cho dân chúng để họ có thể chấp nhận được.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page