Ðức thượng phụ Công giáo Armeni

kỳ vọng vào Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung Ðông

 

Ðức thượng phụ Công giáo Armeni kỳ vọng vào Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Torino, Ý [CNA 29/4/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Armeni kỳ vọng vào Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2010.

Hôm thứ Hai 26 tháng 4 năm 2010, trong một bài phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA sau khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Ý, Ðức thượng phụ Nerses Bedros XIX, Thượng phụ Công giáo Armeni nói rằng ngài hy vọng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ mang lại sự canh tân nội bộ cho Giáo hội tại vùng này.

Sau khi tham dự các phiên họp chuẩn bị cho thượng hội đồng, Ðức thượng phụ Armeni đã hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Torino.

Về tấm khăn liệm, Ðức thượng phụ Bedros khẳng định rằng đây là một chứng từ rất hùng hồn về cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Theo ngài, mặc dù Giáo hội chưa chính thức nhìn nhận tấm khăn liệm, nhưng nếu có lòng tin, thì chúng ta vẫn tin tất cả. Ðức thượng phụ hy vọng rằng bức hình trong tấm khăn liệm củng cố và nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn để chúng ta không bao giờ quên hướng đi mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta là hãy yêu thương kẻ thù.

Về mục đích của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông, Ðức thượng phụ Công giáo Armeni nói rằng Thượng hội đồng này có 3 cánh cửa sổ: một canh tân sự thông hiệp giữa các Giáo hội Công giáo, hai là cải thiện sự thông hiệp với các Giáo hội ngoài Công giáo và ba là mở ra với thế giới ngoài Kitô giáo, nhứt là với Hồi giáo và Do thái giáo.

Riêng về những chờ đợi của Giáo hội Công giáo Armeni, Ðức thượng phụ Bedros tin rằng Thượng hội đồng này sẽ giúp canh tân Giáo hội này. Theo ngài, canh tân nội bộ Giáo hội là điều quan trọng nhứt.

Giáo hội Công giáo Armeni với Tòa thượng phụ đặt tại Beirut, Liban hiện có mặt tại khắp nơi trên thế giới. Riêng tại Hoa kỳ, Giáo hội này có 8 giáo xứ phục vụ cho khoảng 25 ngàn tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page