Ðức thánh cha cổ võ việc

giải trừ vũ khí hạt nhân

 

Ðức thánh cha cổ võ việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Vatican [AFP 5/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cổ võ việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 5 tháng 5 năm 2010, trước tình trạng căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ, Ðức thánh cha khuyến khích nên có một cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân tiệm tiến.

Theo Ðức thánh cha, để tiến tới một cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân đồng bộ và an toàn, cần phải tôn trọng những cam kết quốc tế.

Gợi lại hội nghị nhằm duyệt xét lại Thỏa ước về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân khai mạc tại New York, Hoa kỳ, hôm thứ Hai mùng 3 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha nói: "hòa bình dựa trên lòng tin tưởng và tôn trọng đối với các cam kết đã đề ra, chứ không chỉ trên sự cân bằng lực lượng. Trong tinh thần này, tôi cổ võ các sáng kiến nhằm tiến tới một cuộc giải trừ tiệm tiến và thiết lập những vùng không có vũ khí hạt nhân, để tiến tới việc loại trừ toàn diện vũ khí này".

Ðức thánh cha kêu gọi tất cả các tham dự viên Hội Nghị tại New York hãy vượt qua sức nặng của Lịch sử và kiên nhẫn hoạt động chính trị và kinh tế hướng đến hòa bình.

Trong ngày đầu tiên của Hội Nghị, Iran đã tấn công Hoa kỳ khi tố cáo nước này đe dọa thế giới bằng kho vũ khí hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton gọi những lời tố cáo của tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad là "sai lầm và điên loạn".

Trở lại với buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Ðức thánh cha kêu gọi các linh mục tìm kiếm "sự hoàn thiện luân lý". Ám chỉ đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội, Ðức thánh cha khẳng định rằng "mỗi linh mục cần phải nên hoàn thiện về luân lý".

Ngài kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện cho các linh mục của mình để "họ luôn là những mục tử theo lòng Chúa mong muốn". Ngài nói: "Anh chị em hãy nâng đỡ các linh mục của anh chị em, nhứt là trong những lúc gặp khó khăn".

Một tháng trước khi Năm Linh Mục bế mạc vào ngày 11 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha cầu mong sao cho các linh mục biết "quảng đại để cống hiến cho anh chị em mình những kho tàng ân sủng của Chúa mà họ là những người quản lý".

Trong lời chào thăm khách hành hương có mặt tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 5 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha cũng cho biết ngài rất sung sướng được đến Bồ Ðào Nha vào tuần tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page