Kêu gọi chính phủ bảo vệ hôn nhân

giữa một người nam và một người nữ

 

Các đức giám mục Argentina kêu gọi chính phủ bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Buenos Aires, Argentina [Zenit 4/5/2010] - Các đức giám mục Argentina kêu gọi chính phủ bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Kết thúc phiên khoáng đại lần thư 99 vào cuối tháng Tư năm 2010, Hội đồng Giám mục Argentina đã gởi đến toàn thể Dân Chúa và mọi người thiện chí tại nước này một sứ điệp trong đó các ngài khẳng định rằng "chính quyền có bổn phận phải đưa ra những luật pháp bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ".

Trong sứ điệp, các Ðức giám mục Argentina nhắc lại rằng Thiên Chúa đã thiết lập với con người một cuộc đối thoại "cứu độ" và Giáo hội được mời gọi trải dài cuộc đối thoại này đến sự sống chung của con người.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Argentina, một cuộc đối thoại trong sáng đòi hỏi phải nhìn nhận sự thật.

Các vị khẳng định rằng hình ảnh của Thiên Chúa được phản ánh không những trên con người với tư cách là cá nhân, mà còn cả trong sự bổ túc và hổ tương giữa người nam và người nữ xuyên qua mối giây liên kết bất khả phân ly là hôn phối.

Theo các Ðức giám mục Argentina, hôn phối là hình thức sống nói lên sự thông hiệp đặc biệt giữa con người nhờ đó tính dục mới có được ý nghĩa nhân bản của nó. Bản chất của hôn phối được xây dựng trên những đặc điểm như sự phân biệt, bổ túc và hổ tương cũng như sự phong phú của phái tính.

Sau khi nhắc lại nền tảng và những đặc tính của hôn phối giữa một người nam và một người nữ, các Ðức giám mục Argentina khẳng định rằng "chính phủ có nhiệm vụ phải bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ bằng cách đưa ra luật pháp để bảo đảm và thăng tiến chức năng không thể thay thế được của hôn phối và sự đóng góp của nó cho công ích của xã hội".

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Argentina giải thích rằng "sự kết hợp giữa hai người đồng tính không có những yếu tố sinh lý và nhân bản riêng của hôn nhân và gia đình. Sự kết hợp này không có chiều kích vợ chồng và mở ra cho việc truyền sinh". Các ngài lập lại rằng ngay từ lúc được thụ thai, trẻ con có quyền bất khả di nhượng là được phát triển trong lòng mẹ, được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh tự nhiên của hôn phối. Trong đời sống gia đình, nhờ tiếp xúc với cha mẹ, trẻ con khám phá ra bản sắc của mình và từ từ đạt được sự tự trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page