Báo Người Quan sát Roma

ca ngợi lời kêu gọi giải giới

của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

 

Báo Người Quan sát Roma và đài phát thanh Vatican ca ngợi lời kêu gọi giải giới của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Roma [Zenit 4/5/2010] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh và Ðài Phát Thanh Vatican ca ngợi việc ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc kêu gọi giải trừ vũ khí nguyên tử.

Trong số ra ngày 5 tháng 5 năm 2010, báo Người Quan Sát Roma đăng ở trang nhứt của tờ báo lời kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân của ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên hiệp quốc.

Hôm 3 tháng 5 năm 2010, trong bài diễn văn khai mạc tại Hội Nghị duyệt xét "Thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân" diễn ra tại New York, ông tổng thư ký Liên hiệp quốc đã kêu gọi thế giới hãy cương quyết giải trừ vũ khí nguyên tử. Báo Người Quan Sát Roma ghi lại lời kêu gọi của ông tổng thư ký Liên hiệp quốc để "Thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân" được ký kết càng sớm càng tốt bởi những nước nào chưa tham gia ký tên.

Ông Ban Ki Moon đã đặc biệt đưa ra lời kêu gọi trên đây đến Israel, Ấn Ðộ, Pakistan, Bắc Hàn là những nước chưa ký tên vào Thỏa ước. Riêng với Iran, ông tổng thư ký Liên Hiệp quốc nhắc lại rằng nước này cần phải "đánh tan mọi nghi ngờ và quan ngại về chương trình hạt nhân của mình". Ông kêu gọi nước này hãy hợp tác với cộng đồng thế giới một cách xây dựng, bằng cách tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và hợp tác đày đủ với Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế.

Về phần mình, theo báo Người Quan Sát Roma, tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad đã "tấn công Hoa kỳ và đồng minh của nước này"; ông yêu cầu các nước này hãy tháo gỡ các vũ khí nguyên tử tại Âu Châu". Các phái đoàn Tây phương xem đây như một khiêu khích cho nên đã rời phòng hội nghị.

Riêng tổng thống Hoa kỳ Barack Obama, tuy không bao giờ nêu đích danh Iran, đã đưa ra một tuyên ngôn nhấn mạnh rằng "những nước nào không tuân thủ những nghĩa vụ của mình về việc cấm phổ biến hạt nhân sẽ ít an toàn hơn và ngày càng bị cô lập hơn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page