Công cuộc xây dựng

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang

 

Công cuộc xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang.

Huế [Ban Truyền thông giáo phận Huế 1/5/2010] - Công cuộc xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang sẽ được tiến hành trong một ngày gần đây.

Cuối Thánh lễ Hành hương đầu tháng 5 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ngày 1 tháng 5 năm 2010, Ðức cha Stephano Nguyễn như Thể, Tổng giám mục Huế, đã cho biết: chính quyền cộng sản Việt nam đã trao trả lại cho Giáo hội Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang với tổng diện tích là 19 mẫu 106 thước vuông. Trước đây, Trung tâm này rộng 23 mẫu.

Ðức tổng giám mục Huế thông báo: "Vấn đề đất đã yên và đã có thể đỏ rồi, nay bắt đầu có quy hoạch tổng thể để xây dựng trung tâm này trở thành một trung tâm hành hương toàn quốc kính viếng Ðức Mẹ Lavang càng ngày càng xứng đáng hơn".

Theo Ðức cha Thể, hiện đã có 15 công ty trong và ngoài nước về tại Lavang để khảo sát đất đai để làm một quy hoạch tổng thể chung. Giáo hội sẽ khảo sát để chọn quy hoạch nào đáp ứng với tinh thần và nhu cầu tôn giáo nhứt.

Ðức tổng giám mục Huế hy vọng sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Lavang nhân dịp lễ bế mạc Năm Thánh của Giáo hội tại Việt nam.

Cũng nhân dịp Hành hương vừa qua, Ðức cha Thể loan báo rằng ngày 6 tháng Giêng năm 2011 là ngày lễ bế mạc Năm Thánh sẽ có đặc sứ của Ðức Thánh Cha và một số bộ trong giáo triều cũng như nhiều Hồng y, Giám mục nước ngoài đến tham dự.

Năm 2011 cũng là Ðại Hội Hành Hương lần thứ 29, được tổ chức 3 năm một lần. Ðại hội này sẽ kết nhập với lễ bế mạc Năm Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page