Hội nghị các Ðức giám mục Ấn độ dương

 

Hội nghị các Ðức giám mục Ấn độ dương.

Seychelles [Zenit 3/5/2010] - Các Ðức giám mục vùng Ấn độ dương tham dự phiên khoáng đại lần thứ 24.

Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Seychelles từ ngày 20 đến 28 tháng 4 năm 2010, các Ðức giám mục Seychelles, Ðảo Maurice, Saint Denis, Ðảo La Reunion, Rodriguez và Comores đã nhìn lại các dấu chỉ thời đại trong Giáo hội ngày nay.

Trong một thông cáo được cho công bố sau hội nghị, các Ðức giám mục trong vùng Ấn độ dương cho biết các ngài quan ngại về cuộc khủng hoảng đang lay chuyển Giáo hội trên thế giới cũng như trong vùng. Các vị đã dành thời giờ để lắng nghe điều Chúa Thánh Thần muốn nói trong những hoàn cảnh cụ thể.

Ðề cập đến những vấn đề liên quan đến chức linh mục, các Ðức giám mục trong vùng ấn độ dương nhắc lại một số hoàn cảnh như già yếu, bệnh tật, yếu đuối , tình trạng thiếu linh mục, ơn gọi khan hiếm.

Tuy nhiên, các vị chủ chăn của Giáo hội trong vùng Ấn độ dương nói rằng các ngài cũng vui mừng vì sức sống của nhiều cộng đồng Kitô, lòng nhiệt thành dấn thân của các tu sĩ và giáo dân, tinh thần hy sinh của các linh mục, nỗi khao khát của giới trẻ và các gia đình muốn sống đức tin dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Trong các vấn đề được mang ra thảo luận, các vị quan tâm đến tình trạng sút giảm linh mục nhiều nhứt. Các vị tự hỏi: "Làm thế nào để xây dựng Giáo hội với ít linh mục trong khi dân số lại gia tăng?"

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page