Các tín hữu hành hương Tây Tạng

vui mừng vì được nhìn thấy các Ðức giám mục

 

Các tín hữu hành hương Tây Tạng vui mừng vì được nhìn thấy các Ðức giám mục.

Trung Quốc [Ucanews 30/4/2010] - Các tín hữu hành hương Tây Tạng vui mừng vì được nhìn thấy các Ðức giám mục.

Một nhóm giáo dân thuộc giáo xứ duy nhứt tại Tây Tạng nói rằng họ rất sung sướng và lấy làm vinh dự được nhìn thấy hai vị Giám mục lần đầu tiên trong một cuộc hành hương đến hai tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc.

Nhóm hành hương gồm 28 người Công giáo và 3 người phật tử từ Yanjing, tây nam Tây Tạng, do linh mục quản xứ là cha Ding Yaohua hướng dẫn đã thực hiện một cuộc hành hương đến Shaanxi và Shanxi là nơi có đông người Công giáo.

Cuộc hành hương đã chấm dứt hôm 27 tháng 4 năm 2010.

Theo một bản tin của hãng thông tấn "Faith Press" hôm 28 tháng 4 năm 2010, những người hành hương Tây Tạng đã tham dự thánh lễ chiều tại nhà thờ chính tòa thánh Phanxico ở Xi' an, thủ phủ tỉnh Shaanxi, do Ðức cha Anthony Dang Minhyan chủ sự. Những người hành hương nói rằng họ chưa bao giờ được nhìn thấy một vị Giám mục.

Ðức cha Dang nói với giáo dân rằng những người Công giáo địa phương được may mắn vì họ được tham dự thánh lễ mỗi ngày chứ không như các tín hữu tại Vùng Tự Trị Tây Tạng là nơi mà giáo dân chỉ được nhìn thấy linh mục mỗi năm một lần mà thôi.

Hôm 23 tháng 4 năm 2010, đoàn tin hữu hành hương Tây Tạng đã đến nhà thờ chính Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Taiyuan. Trong thánh lễ, cha Paul Meng Ningyou, tổng đại diện giáo phận Taiyuan kêu gọi những người công giáo địa phương hãy cầu nguyện cho cộng đồng Công giáo tại Tây Tạng. Cha ca ngợi lòng tin của người giáo dân Tây Tạng, mặc dù gặp khó khăn vẫn giữ vừng đức tin và tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page