Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia

cảnh cáo về nạn bạo động

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia cảnh cáo về nạn bạo động.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 30/4/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia cảnh cáo rằng bạo động tại nước này đang đe dọa tính đa nguyên của đất nước.

Cha Antonius Benny Susetyo, thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng "bạo động không chỉ là hậu quả của một tình trạng kinh tế, mà còn là nguyên nhân khiến dân chúng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống và chọn bạo động như một giải pháp".

Phát biểu tại cuộc hội thảo liên tôn với chủ đề "Bạo động đe dọa đa nguyên" do Phong Trào Quan Tâm đến Ða nguyên tổ chức hôm 29 tháng 4 năm 2010, cha Susetyo nói rằng "nhiệm vụ của nhà nước là phải chấm dứt nạn bạo động. Nhưng chính phủ lại làm ngơ".

Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và liên tôn của hội đồng Giám mục Indonesia ghi nhận rằng trong năm 2009 đã xảy ra 200 vụ bạo động vi phạm tự do tôn giáo; phần lớn các vụ bạo động xảy ra tại Miền Ðông Java. Theo cha Susetyo, vấn đề là nhà nước đã mất thẩm quyền và không còn khả năng chận đứng bạo động.

Cha nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải đối thoại với các nhóm cực đoan" để xây dựng tính đa nguyên.

Theo ông Salmet Effendi Yusuf, chủ tịch tổ chức Hồi giáo lớn nhứt tại Indonesia có tên là Nahdlatul Ulama, bạo động diễn ra không chỉ vì hiểu lầm mà vì bất công chính trị và kinh tế. Ông nói: "Nếu chúng ta muốn duy trì tính đa nguyên, chúng ta cần phải trước tiên thực hiện công lý". Ông khẳng định rằng tổ chức của ông luôn cam kết thực thi đa nguyên. Ông cũng đồng ý với cha Susetyo là cần phải đối thoại với các nhóm tôn giáo, nhứt là những nhóm thiếu hiểu biết về đa nguyên.

Ông Jalaludin Rahmat, giáo sư tại Ðại Học Indonesia nói với các tham dự viên hội nghị rằng bạo động xảy ra chỉ vì các nhóm thù nghịch với đa nguyên được tài trợ về kinh tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page