Chiến dịch yêu cầu trả tự do

cho một Mục sư Tin lành tại Trung Quốc

 

Chiến dịch yêu cầu trả tự do cho một Mục sư Tin lành tại Trung Quốc.

London [Ucanews 28/4/2010] - Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền mở chiến dịch xin chữ ký để kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do cho một tín hữu Kitô người Uyghur hiện đang bị giam tù.

Ông Alimujiang Yimiti, một tín hữu Kitô thuộc sắc tộc Uyghur đã bị kết án 15 năm tù vì tội gọi là phát tán bí mật nhà nước.

Tổ chức có tên là "ChinaAid" [trợ giúp Trung Quốc] có trụ sở tại Hoa kỳ đang tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn thế giới để tạo áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Tổ chức hy vọng thu thập được một triệu chữ ký.

Ông Alimujiang đã trở lại Kitô giáo hồi năm 1995.

Ông đã bị giam giữ dạo tháng Giêng năm 2008 và bị kết án 15 năm tù vì tội gọi là cung cấp bí mật nhà nước cho các tổ chức hải ngoại. Ông Li Dunyong, luật sư của ông Alimujiang, bác bỏ cáo buộc và nói rằng "thân chủ" của ông chỉ có một tội là liên lạc với thân nhân ở ngoại quốc. Vợ ông không được phép thăm nuôi ông và có tin cho biết ông bị đánh đập.

Theo tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo có tên là "Liên đới Kitô giáo thế giới" có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, những người thân cận với ông Alimujiang nói rằng ông là một người rất thanh liêm và là một nông dân thì làm sao có thể có được bí mật của nhà nước để mà phát tán. Tổ chức này nói rằng việc xét xử ông Alimujiang không diễn ra theo luật hiện hành của Trung quốc.

Năm 2008, một ủy ban của Liên hiệp quốc nói rằng ông Alimujiang bị giam tù chỉ vì niềm tin và hoạt động tôn giáo của ông. Cùng với vợ và hai con trai của ông, ông Alimujiang là Mục sư lãnh đạo một nhóm Tin lành tại gia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page