Luật sư đã lèo lái việc tường thuật

về các lạm dụng tình dục trẻ em

trong Giáo hội

 

Báo The New York Times nhìn nhận: luật sư kiện Tòa Thánh, đã lèo lái việc tường thuật về các lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

New York [CWN 28/4/2010] - Báo The New York Times nhìn nhận: luật sư kiện Tòa Thánh, đã lèo lái việc tường thuật về các lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Trong một bài viết mới đây về luật sư Jeffrey Anderson, người đứng ra kiện Tòa thánh, báo The New York Times tiết lộ rằng chính luật sư này đã léo lái các bài tường thuật của tờ báo về các lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội theo chiều hướng có lợi cho ông.

Báo này cho biết chính luật sư Anderson đã cung cấp tài liệu về linh mục Murphy, người đã từng bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em câm điếc. Theo những tài liệu do luật sư này cung cấp, thì các viên chức của Tổng giáo phận Wisconsin đã đệ trình lên Tòa Thánh trường hợp của linh mục này và yêu cầu Tòa Thánh bãi nhiệm ông khỏi chức linh mục. Nhưng theo tài liệu được luật sư Anderson cung cấp thì sau khi linh mục này viết thư lên Ðức hồng y Ratzinger, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, để xin "khoan hồng", thì Ðức hồng y đã ra lệnh đình chỉ vụ án.

Trích lời ông Jeffrey Lena, luật sư đại diện cho Tòa thánh tại các tòa án Hoa kỳ, báo The New York Times viết rằng ông Anderson đã lèo lái dư luận đứng về phía ông. Ông Lena nói: "Ðiều này cho thấy bạn có thể vừa tạo ra tin giựt gân vừa lợi dụng nó".

Cũng liên quan đến các lạm dụng tình dục trong Giáo hội, Ðức hồng y William Levada, người Mỹ, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, đã lên tiếng phê bình các bài tường thuật của báo chí.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình PBS tại Hoa kỳ, Ðức hồng y Levada than phiền về việc báo chí xử dụng các tài liệu của các luật sư đang muốn kiện Ðức thánh cha ra tòa .

Vị Hồng y người Mỹ này khẳng định rằng những lời chỉ trích của báo chí nhắm vào Ðức thánh cha dựa trên các tài liệu được các luật sư cung cấp là hoàn toàn sai sự thật.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page