Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ

đưa ra phán quyết cho phép Thánh giá

được tiếp tục dựng trong sa mạc Mojave

bang California

 

Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ đưa ra phán quyết cho phép Thánh giá được tiếp tục dựng trong sa mạc Mojave, bang California.

Hoa Kỳ [CNA 28/4/2010] - Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ đưa ra phán quyết cho phép Thánh giá được tiếp tục dựng trong sa mạc Mojave, bang California.

Hôm thứ Tư 28 tháng 4 năm 2010, Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ đã đảo ngược lệnh của một tòa án liên bang khi đưa ra phán quyết cho phép giữ Cây Thánh Giá trong sa mạc Mojave, bang California.

Ðược biết năm 1934, một hội cựu chiến binh đã cho dưng lên một cây Thánh giá gỗ mầu trắng cao một thước rưởi trong công viên quốc gia Mojave để tượng niệm các cựu chiến binh đã ngã gục trong các cuộc chiến tranh ở hải ngoại.

Cách đây 10 năm, một cựu nhân viên của công viên, mặc dù là một người Công giáo, cho rằng dựng lên một cây Thánh giá trong công viên quốc gia là một hành động vi hiến, bởi vì chính phủ Liên bang không có quyền áp đặt một tôn giáo.

Vụ kiện đã kéo dài trong nhiều năm. Mặc dù Quốc Hội Liên bang đã nhiều lần can thiệp để yêu cầu cho Thánh giá được tiếp tục dựng trong công viên nói trên, nhưng các tòa án bang California vẫn đưa ra phán quyết chống lại việc dựng Thánh giá như thế.

Tháng 10 năm 2009, Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ đã bắt đầu cứu xét đơn kháng cáo của những người yêu cầu giữ Thánh giá lại trong công viên.

Cuối cùng hôm thứ Tư 28 tháng 4 năm 2010, Tối Cao Pháp Viện đã đảo lộn phán quyết của một tòa an liên bang và cho phép Thánh giá được tiếp tục ở lại trong công viên.

Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ giải thích rằng Thánh gia không chỉ là một biểu tượng của niềm tin Kitô giáo, mà còn được xử dụng để vinh danh những người đã hy sinh xương máu cho tổ quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page