Các Ðức giám mục Tây Ban Nha

tuyên bố rằng

di dân là một cơ hội tốt cho xã hội

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng di dân là một cơ hội tốt cho xã hội.

Tây Ban Nha [CNA 27/4/2010] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng di dân là một cơ hội tốt cho xã hội.

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha khẳng định như thế khi Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 8 về di dân tại Malaga, Tây Ban Nha. Các vị chủ chăn Giáo hội Tây Ban Nha nói rằng di dân "không phải là một vấn đề, một mối đe dọa hay một sự xâm lăng, mà trái lại là một cơ hội tốt cho Giáo hội và xã hội".

Trích dẫn bình luận của cha Jose Luis Pinilla, giám đốc văn phòng Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các Ðức giám mục nước này kêu gọi cần có một cái nhìn mới về di dân.

Theo cha Pinilla, di dân là một cơ hội tốt, bởi vì nó "mang lại tự do và cải thiện cuộc sống của con người". Linh mục giám đốc văn phòng Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Giáo hội cần phải mở rộng cửa để đón tiếp người di dân. Cha than phiền về khuynh hướng "loại trừ và lên án di dân". Theo cha, cần phải phối hợp hành động ở 3 qui mô: một là nơi xuất xứ, hai là nơi chuyển tiếp và ba là nơi định cư.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page