Ðức thánh cha kết thúc

loạt bài huấn dụ về chức linh mục

 

Ðức thánh cha kết thúc loạt bài huấn dụ về chức linh mục.

Roma [CNA 28/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kết thúc loạt bài huấn dụ về chức linh mục.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 28 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha đã chọn hai vị thánh đã từng sống tại thành phố Torino, bắc Ý, để kết thúc loạt bài về chức linh mục.

Trước hết là thánh Leonardo Murialdo, đấng sáng lập Dòng thánh Giuse, được phong thánh cách đây 40 năm. Ðức thánh cha đặc biệt đề cao niềm vui của vị thánh này khi đón nhận ơn gọi. Thật vậy, năm lên 17 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc khủng hoảng, thánh Murialdo đã đi xưng tội chung, tái khám phá lòng nhân từ vô biên của Chúa và quyết định làm linh mục. Theo Ðức thánh cha, điểm nổi bật trong tu đức của vị thánh này chính là niềm xác tín sâu xa về lòng nhân từ của Chúa.

Từ mẫu gương của thánh Murialdo, Ðức thánh cha nói đến sứ mệnh cao cả của linh mục là tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa.

Vị thánh thứ hai được Ðức thánh cha nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28 tháng 4 năm 2010 là thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo. Ðức thánh cha kể lại rằng sau khi chứng kiến cái chết đau thương của một phụ nữ có mang, thánh nhân đã cầu nguyện để biết được ý nghĩa của đau khổ. Ðược Chúa soi sáng, thánh nhân đã quyết định hiến thân để nâng đỡ những người túng thiếu. Ngài thành lập "Ngôi nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng". Với sự trợ giúp của nhiều cộng tác viên và thiện nguyện viên, thánh Cottolengo đã giúp đỡ những người túng cực.

Ôn lại cuộc đời của vị thánh có lòng bác ái cao độ này, Ðức thánh cha trích dẫn một câu nói của ngài: "Tôi chẳng làm được việc gì cả và tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, chắc chắn Thiên Chúa Quan Phòng biết Ngài đang làm gì. Phần tôi chỉ biết phó thác cho Ngài".

"Ngôi nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng" do thánh Cottolengo thiết lập hiện vẫn còn tại thành phố Torino. Ðức thánh cha sẽ viếng thăm ngôi nhà này vào Chúa Nhựt mùng 2 tháng 5 năm 2010 nhân dịp đến kính viếng Tấm Khăn Liệm thành Torino.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page