Hai ký giả Kitô

bị giết chết tại Nigeria

 

Hai ký giả Kitô bị giết chết tại Nigeria.

Lagos, Nigeria [AFP 26/4/2010] - Hai ký giả Kitô và tài xế của họ bị giết chết tại Jos, Nigeria.

Hôm thứ Hai 26 tháng 4 năm 2010, nhiều nguồn tin cho biết hai ký giả của một tờ báo Kitô tại Nigeria và người tài xế của họ đã bị sát hại bằng mã tấu hồi cuối tuần qua tại Jos, một thành phố ở miền trung Nigeria, nơi đang diễn ra những cuộc bạo động giữa các sắc tộc kể từ vài tháng nay.

Ông Katdapba Goburn, chủ tịch Liên hiệp ký giả tại bang Cao nguyên Nigeria nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hai ký giả trên đây đã bị hành quyết bằng mã tấu trong một vùng có đông người Hồi giáo và người ta có thể suy diễn rằng những kẻ sát nhân là người Hồi giáo.

Tướng Donadl Oji, phát ngôn viên của Lực Lượng đặc nhiệm trong vùng xác định: Nathan Dabak, phó chủ bút của bán nguyệt san "Light Bearer" [người mang ánh sáng] và một phóng viên khác di chuyển bằng xe mô tô đã bị giết hôm thứ Bảy 24 tháng 4 năm 2010.

Ông Goburn nói rằng vì cuộc khủng hoảng trong vùng, các ký giả không thể đi lại tự do để làm phóng sự.

Thành phố Jos hiện đang là trung điểm của những cuộc bạo động sắc tộc và tôn giáo từ nhiều tháng qua. Ðã có trên 1,500 người bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn.

Bang Cao Nguyên nằm giữa Miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và Miền Nam mà đa số theo Kitô giáo.

Với dân số khoảng 150 triệu người, Nigeria được xem là nước có đông dân số nhứt tại Phi Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page