Ðức thánh cha khuyến khích

các tín hữu Kitô xử dụng Internet

 

Ðức thánh cha khuyến khích các tín hữu Kitô xử dụng Internet.

Roma [Zenit, CWN 26/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyến khích các tín hữu Kitô xử dụng Internet.

Hôm thứ Bảy 24 tháng 4 năm 2010, trong bài nói chuyện với các tham dự viên Hội Nghị về kỹ thuật truyền thông do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, Ðức thánh cha khuyến khích các tín hữu Kitô viết báo trên mạng hãy "mang lại một linh hồn cho Internet".

Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáo hội vẫn luôn xử dụng những phương tiện kỹ thuật mới nhứt để rao giảng Tin Mừng.

Tuy nhiên, ngài cũng nhắc đến một số vấn đề liên quan đến việc xử dụng Internet. Trước hết là khoảng cách giữa những người xử dụng Internet và những người không có phương tiện để vào Internet. Theo Ðức thánh cha, tự bản chất, Internet là "bình đẳng" và bản chất này chỉ được thể hiện khi mọi người đều có thể xử dụng Internet.

Ðức thánh cha cũng nói đến một số nguy cơ như kiểm soát Internet, chủ nghĩa duy tương đối về trí thức và luân lý được quảng bá trên Internet, óc phê phán giảm sút, sự thật bị lèo lái, nhiều hình thức sa đọa và dung tục đời sống thân mật riêng tư của cá nhân. Ngài nói rằng những vấn đề này dẫn đến "sự ô nhiễm tinh thần".

Giải pháp cho những vấn đề này, theo Ðức thánh cha, chính là sự hiện diện tích cực của các tín hữu Kitô trên Internet. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tham gia vào Internet để thăng tiến sự thật và phẩm giá con người, chống lại khuynh hướng làm cho thân xác con người trở thành "không hồn" và biến thành đối tượng của đổi chác và tiêu thụ.

Ðức thánh cha nói rằng "một đức tin tích cực có thể là một yếu tố nhân bản hóa khuyến khích người khác biết xử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến để phục vụ công ích".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page