Tòa thánh lên tiếng về việc

Tòa thánh tham gia vào các cuộc

nghiên cứu tế bào gốc của người lớn

 

Tòa thánh lên tiếng về việc Tòa thánh tham gia vào các cuộc nghiên cứu tế bào gốc của người lớn.

Roma [Zenit 26/4/2010] - Tòa thánh lên tiếng về việc Tòa thánh tham gia vào cuộc nghiên cứu quốc tế về tế bào gốc của người lớn.

Hôm 23 tháng 4 năm 2010, báo chí thế giới loan báo rằng Tòa Thánh sẽ tài trợ khoảng 2 triệu âu kim cho một cuộc nghiên cứu mới về việc xử dụng tế bào gốc của người lớn trong việc chữa trị một số bệnh nan y, nhứt là về đường ruột.

Tuy nhiên, trong một thông cáo được Ðài Phát Thanh Vatican phổ biến hôm 25 tháng 4 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng Tòa thánh chưa dứt khoát tham gia vào công cuộc nghiên cứu mới này.

Cha Lombardi nhắc đến một cuộc gặp gỡ quốc tế tại Viện Y Tế trong đó có sự tham dự của Ðức hồng y Renato Martino. Vị hồng y này cho biết Giáo hội "luôn ủng hộ các cuộc nghiên cứu để bảo vệ sự sống và xoa dịu nỗi đau đớn của con người".

Theo cha Lombardi, "khía cạnh tài chánh cần phải được Tòa thánh đào sâu hơn". Phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng một ngân khoản lớn như báo chí nói đến chưa được xác định.

Trong thông cáo, linh mục giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh cũng nhắc lại rằng Giáo hội luôn luôn chống lại việc xử dụng tế bào gốc từ phôi thai người, bởi vì nó đòi hỏi phải hủy bỏ phôi thai là điều không thể chấp nhận được. Trái lại, theo cha Lombardi, Giáo hội luôn xem việc xử dụng tế bào gốc từ các tế bào người lớn để nghiên cứu là một điều chính đáng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page