Hội nghị các Ðức giám mục Bắc Phi

 

Hội nghị các Ðức giám mục Bắc Phi.

Rabat, Maroc [Zenit 20/4/2010] - Các Ðức giám mục Bắc Phi tham dự hội nghị diễn ra tại Rabat, Maroc, từ ngày 20 đến 24 tháng 4 năm 2010.

Theo nghị trình, các Ðức giám mục Bắc Phi thảo luận về tình hình tại Maroc, vấn đề di dân và Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Dưới sự chủ tọa của Ðức cha Maroun Lahham, Tổng giám mục Tunis kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Vùng Bắc Phi, Cuộc gặp gỡ qui tụ các Ðức giám mục và các linh mục tổng đại diện tại Algerie, Lybia, Maroc và Tunisie, cũng như Giám quản Tông tòa Tây Sahara và tổng đại diện Nouakchott, Mauritania.

Trong các vấn đề được thảo luận, các vị chủ chăn của Giáo hội tại Bắc Phi duyệt xét tình hình Giáo hội và cuộc sống của người dân tại Bắc Phi, một năm sau cuộc gặp gỡ tại Tunis hồi năm 2009.

Các Ðức giám mục Bắc Phi cũng trao đổi với nhau quan điểm của các ngài về việc trục xuất các nhà thừa sai ra khỏi Maroc và những nước khác cũng như những khó khăn trong việc thực thi quyền tự do thờ phượng và tự do tôn giáo.

Ngoài ra, các vị cũng quan tâm một cách đặc biệt đến mục vụ cho người di dân, để Bắc Phi có thể đón tiếp nhiều tín hữu Kitô đến từ vùng Hạ Sahara.

4 vị Giám mục Bắc Phi đã từng tham dự Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt về Phi Châu lần thứ hai, sẽ tường trình về Thượng hội đồng và các Ðức giám mục Bắc Phi sẽ suy tư về những định hướng đã được đưa ra trong phiên khoáng đại của các Ðức giám mục Miền Nam Phi Châu.

Nhiều vị cũng sẽ tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page