Một nửa dân số Malta

đã đến gặp gỡ Ðức thánh cha

 

Một nửa dân số Malta đã đến gặp gỡ Ðức thánh cha.

Roma [Zenit 20/4/2010] - Một nửa dân số Malta đã đến gặp gỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Nhận định về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại đảo quốc Malta, cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng một nửa dân số của đảo quốc này đã đến gặp gỡ Ðức thánh cha.

Theo cha giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, kết quả chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha đã vượt qua những dự trù của ban tổ chức. Trong hai ngày viếng thăm của Ðức thánh cha, tính chung đã có khoảng 2 trăm ngàn người đến gặp gỡ ngài. Ðiều này có nghĩa là cứ hai người Malta thì có một người đã thấy Ðức giáo hoàng.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi nói rằng sở dĩ có hiện tượng này là vì cội rễ Kitô sâu xa của dân tộc Malta.

Riêng về cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với một nhóm nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Tòa sứ thần Tòa thánh hôm Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong đơn giản tối đa, nghĩa là không có sự "khoáy động" của giới truyền thông.

Cha Lombardi cho biết cuộc gặp gỡ đã bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Kế đó Ðức thánh cha đã chăm chú lắng nghe các nạn nhân chia sẻ. Những câu trả lời của Ðức thánh cha cũng rất đơn sơ, bộc phát; ngài bày tỏ sự đau đớn; ngài khuyên nhủ họ can đảm và hy vọng. Theo cha Lombardi, điều quan trọng là mỗi người đều có thể nói lên niềm đau của mình và lắng nghe Ðức thánh cha nói.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page