Ðại sứ Chypre bên cạnh Tòa Thánh

nói rằng chuyến viếng thăm của

Ðức thánh cha tại đảo này

có một tầm quan trọng lịch sử rất lớn

 

Ðại sứ Chypre bên cạnh Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại đảo này có một tầm quan trọng lịch sử rất lớn.

Roma [Zenit 21/4/2010] - Ðại sứ Chypre bên cạnh Tòa thánh nói rằng chuyến viếng thăm vào tháng 6 năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại đảo này có một tầm quan trọng lịch sử rất lớn.

Tưởng cũng nên nhắc lại nhân dịp viếng thăm Vatican ngày 27 tháng 3 năm 2009, tổng thống Chypre, ông Demetris Christofias đã chính thức mời Ðức thánh cha viếng thăm nước ông. Giáo hội Công giáo tại đây cũng chính thức mời Ðức thánh cha viếng thăm.

Theo ông đại sứ Chypre, chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha sẽ có một tầm quan trọng lịch sử đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến viếng thăm đảo quốc này.

Một thông cáo của tòa đại sứ Chypre bên cạnh Tòa thánh cho biết: Ðức thánh cha sẽ có những cuộc gặp gỡ chính thức với tổng thống cộng hòa Chypre, với Ðức tổng giám mục Chypre và đại diện của cộng đồng Công giáo tại đây. Trong thời gian lưu lại tại đây, Ðức thánh cha sẽ hành hương đến Cột Trụ thánh Phaolô tại Paphos. Ðây là nơi tổng trấn La mã đã cho trói vị tông đồ dân ngoại vào và đánh đòn.

Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh ngày 7 tháng Giêng năm 2008, Ðức thánh cha đã nhắc đến tình trạng chia rẽ tại đảo Chypre. Ngài kêu gọi Liên Âu tìm một giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ lâu. Hiện nay một trong những lý do chính khiến Thổ Nhĩ Kỳ chưa được gia nhập vào Liên Âu là vì việc quân đội nước này chiếm đóng Miền Bắc đảo Chypre.

Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn năm 2009, Ðức thánh cha nói đến những khát vọng hòa bình của nhân dân Chypre.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page