Một vị giám mục Anh lo ngại

cho tương lai của các trường Công giáo

nếu Ðảng Dân Chủ Tự Do thắng cử

 

Một vị giám mục Anh lo ngại cho tương lai của các trường Công giáo nếu Ðảng Dân Chủ Tự Do thắng cử.

London [CWN 21/4/2010] - Một vị Giám mục Anh lo ngại cho tương lai của các trường Công giáo nếu Ðảng Dân Chủ Tự Do chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 5 năm 2010.

Ðược biết một trong những chủ trương của Ðảng Dân Chủ Tự Do là chống lại việc các trường Công giáo, Anh giáo và Do thái giáo tuyển chọn học sinh dựa trên cơ sở đức tin.

Các nhà phê bình nói rằng chính sách này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ các trường học vốn đã cung cấp một nền giáo dục có phẩm chất cao cho không biết bao nhiêu thế hệ.

Trên nguyên tắc, các Ðức giám mục Công giáo tuyên bố không để cho các đảng phái chính trị lôi kéo trong chiến dịch bầu cử.

Tuy nhiên, mới đây, Ðức cha Malcolm McMahon, Giám mục Nottingham, đã lên tiếng tố cáo Ðảng Dân Chủ Tự Do đang tìm cách phá vở liên minh giữa Nhà nước và các Giáo hội trong việc cung cấp một nền giáo dục tốt cho dân chúng.

Ðức cha McMahon kêu gọi người Công giáo nên cân nhắc trước khi dồn phiếu cho Ðảng Dân Chủ Tự Do.

Ðức Cha McMahon hiện đang là chủ tịch Ủy ban giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales. Ngài tuyên bố: "lập trường của chúng tôi là mọi người đều có quyền giáo dục con cái theo lương tâm của mình".

Các nhà phê bình nói rằng nếu chủ trương của Ðảng Dân Chủ Tự Do được thi hành, thì 4,470 trường của Anh Giáo, 2,300 trường của Công giáo và 85 trường của Do thái giáo sẽ không còn quyền kiểm soát tiến trình tuyển lựa học sinh nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page