Tòa sứ thần tại Angola bị cướp tấn công

 

Tòa sứ thần tại Angola bị cướp tấn công.

Luanda, Angola [Fides 21/04/2010] - Tòa sứ thần tại Angola bị cướp tấn công.

Một nguồn tin từ Tòa sứ thần tại thủ đô Luanda cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo biết rằng tối hôm 19 tháng 4 năm 2010, liền sau bữa cơm tối, có 3 người đã đến Tòa sứ thần và nói rằng họ muốn trao một tài liệu mật của một vị Giám mục Angola. Nhưng sau khi vào bên trong, họ đã đưa súng ra để đe dọa và tống tiền.

Người đưa tin nói: "nhờ đức tin, chúng tôi đã giữ bình tĩnh và cố gắng thuyết phục những tên cướp rằng Tòa sứ thần chẳng có gì để ăn cắp cả. Ðược thuyết phục, họ chỉ lấy một ít đồ vật và tiền mặt rồi rút lui. Sự việc diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ".

Cảnh sát Angola hiện cho điều tra về những tên cướp nói trên.

Năm 2002, quốc gia này thoát khỏi một cuộc nội chiến kéo dài 20 năm. Hiện dân chúng vẫn còn cất giữ nhiều vũ khí. Ðây là nguyên nhân làm phát sinh nạn cướp bóc. Các chính quyền địa phương đã bắt đầu chiến dịch kêu gọi dân chúng nộp khí giới mà họ đang giữ một cách bất hợp pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page