Hai tín hữu Kitô nông dân tại Nigeria

bị những người chăn nuôi Hồi giáo sát hại

 

Hai tín hữu Kitô nông dân tại Nigeria bị những người chăn nuôi Hồi giáo sát hại.

Kano, Nigeria [AFP 19/4/2010] - Hai tín hữu Kitô nông dân tại Nigeria bị những người chăn nuôi Hồi giáo sát hại.

Theo báo cáo của cảnh sát và dân chúng, hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010 hai tín hữu Kitô nông dân Nigeria đã bị sát hai và hai người khác mất tích, tiếp theo một cuộc tấn công của những người chăn nuôi Hồi giáo thuộc sắc tộc Fulani tại Bang Cao Nguyên, Nigeria.

Những người Hồi giáo thuộc sắc tộc Fulani có lẽ đã tấn công các nông dân đang chuẩn bị cho mùa mưa tại làng Riyom, cách Jos, thủ phủ bang Cao Nguyên khoảng 30 cây số về hướng nam. Riyom là một làng có đa số dân chúng theo Kitô giáo.

Hồi tháng trước, những người Hồi giáo Fulani cũng đã tấn công vào làng này khiến cho 13 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy.

Cảnh sát Nigeria cho biết họ đã can thiệp để tránh không cho xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào một làng khác cũng có đông các tín hữu Kitô. Hai người tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ.

Thủ phủ Jos thuộc bang Cao Nguyên hiện đang là nơi xảy ra nhiều cuộc bạo động đẫm máu giữa các sắc tộc. Ðây là thành phố bản lề nằm giữa miền Bắc Nigeria với đa số dân theo Hồi giáo và Miền Nam với đa số dân theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh.

Với 150 triệu dân, Nigeria được xem là quốc gia có đông dân số nhứt Phi Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page