Số tín hữu Kitô tại vùng Hạ Sahara

Phi châu, qua mặt người Hồi giáo

 

Số tín hữu Kitô tại vùng Hạ Sahara, Phi châu, qua mặt người Hồi giáo.

Hạ Sahara [CWN 19/4/2010] - Số tín hữu Kitô tại vùng Hạ Sahara, Phi Châu, qua mặt người Hồi giáo.

Theo ước tính của tổ chức "World Religion Database" [các dữ kiện tôn giáo thế giới], chỉ trong hơn một thế kỷ, cảnh quan tôn giáo tại vùng Hạ Sahara, Phi Châu, đã thay đổi rất nhiều. Ðầu thế kỷ 20, cả người Hồi giáo lẫn người tín hữu Kitô chỉ là những thiểu số nhỏ trong vùng. Phần đông dân chúng theo các tôn giáo cổ truyền; các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cộng chung lại không tới một phần tư dân số trong vùng.

Tuy nhiên, con số người Hồi giáo sống giữa Sa mạc Sahara và Mũi Hảo Vọng đã gia tăng gắp 10 lần, từ 11 triệu năm 1900 lên đến 234 triệu năm 2010. Dù vậy, con số các tín hữu Kitô trong vùng lại gia tăng gắp 70 lần, từ 7 triệu lên đến 470 triệu người. Tại vùng Hạ Sahara Phi Châu hiện có đến một phần tư dân số Kitô giáo sinh sống. Cứ 5 tín hữu Kitô trên toàn thế giới, thì có một người sống tại vùng này. Trong khi đó, phải có 7 người Hồi giáo mới có một người sống tại vùng này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page