Khủng hoảng kinh tế có thể

tạo ra một sự thay đổi tích cực

 

Khủng hoảng kinh tế có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực.

Roma [Zenit 19/4/2010] - Các Ðức giám mục thuộc Ủy Ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể mang lại một sự thay đổi tích cực.

Sau phiên khoáng đại tại Bruxelles, Bỉ, từ ngày 14 đến 16 tháng Tư năm 2010 với chủ đề "cuộc chiến chống lại nghèo đói", các Ðức giám mục thuộc Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu muốn đề nghị với các nhà hữu trách chính trị của Liên Âu mở rộng quan niệm về sự nghèo đói: nghèo đói không chỉ về phương diện vật chất, mà còn cả trong các quan hệ giữa người với người nữa.

Trong khi Liên Âu đã chọn Năm 2010 làm "Năm Âu Châu chống lại nghèo đói và sự loại trừ về mặt xã hội", thì các Ðức giám mục Liên Âu nhắc nhở rằng nghèo đói tại Âu châu "đã gia trọng do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

Trong thông cáo được cho phổ biến sau phiên khoáng đại, các đức giám mục trong Ủy Ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu khẳng định rằng các chính sách được đưa ra chưa giải quyết được tận căn vấn đề để tránh xảy ra những khủng hoảng mới. Các ngài đề nghị giải quyết vấn đề tận gốc rễ của nó.

Theo các Ðức giám mục Âu châu, "cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thiết yếu là một khủng hoảng luân lý. Chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng chính là tìm ra quân bình giữa các quyền lợi cá nhân và quyền lợi của mọi người", tức Công Ích.

Các ngài khẳng định: chỉ xuyên qua sự tái lập quân bình giữa các quyền lợi mà cuộc khủng hoảng mới có thể vượt qua và mang lại một sự thay đổi tích cực.

Trong thông cáo, các Ðức giám mục thuộc Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu cũng nhắc lại việc thiết lập "Một cuộc đối thoại cởi mở, trong suốt và đều đặn" giữa Liên Âu và các Giáo hội.

Trong các vấn đề mà các Ðức giám mục Âu châu muốn đề cập đến trong cuộc đối thoại có vấn đề "tự do tôn giáo trên thế giới". Nhân dịp này, một bản báo cáo của Văn Phòng Ủy Ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu có tựa đề "tự do tôn giáo, nền tảng của chính sách về nhân quyền trong các quan hệ đối ngoại của Liên Âu" sẽ được trao cho các thành viên của Nghị Viện Âu Châu.

Cuối cùng, trong thông cáo, các Ðức giám mục thuộc Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên Âu nhắc đến bản báo cáo của một nhóm chuyên gia sẽ được trình bày tại "Hội Nghị duyệt xét về Thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân" sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page