Các nhóm tôn giáo tại Kyrgystan

kêu gọi tân chính phủ tái lập tự do tôn giáo

 

Các nhóm tôn giáo tại Kyrgystan kêu gọi tân chính phủ tái lập tự do tôn giáo.

Bishkek, Kyrgystan [Asianews 16/4/2010] - Ðại diện của các nhóm tôn giáo cũng như các tổ chức bênh vực nhân quyền tại Kyrgystan đã kêu gọi chính phủ lâm thời hãy tái lập tự do tôn giáo như đã từng có trước thời tổng thống Bakiyev, người vừa bị lật đổ và lên đường đi lưu vong hôm 15 tháng 4 năm 2010.

"Luật tôn giáo" được tổng thống Bakiyev ký ban hành hồi năm 2009 đã bị các nhóm tôn giáo, các tổ chức nhân quyền cũng như Tổ chức An ninh và hợp tác Âu Châu và Liên âu cực lực lên án.

Luật này dành nhiều đặc quyền cho tôn giáo truyền thống của Kyrgystan là Hồi Giáo và kỳ thị các nhóm tôn giáo khác, kể cả người Hồi giáo thuộc các hệ phái khác.

Dưới áp lực của thế giới, tổng thống Bakiyev cũng cho biết có ý định thay đổi.

Với sự sụp đổ của chính phủ Bakiyev, người Tin lành, Công giáo, Bahai, các chứng nhân Giehova và đạo Hare Krishna hy vọng rằng chính phủ mới sẽ tái lập tự do tôn giáo ít nhứt như đã từng có trước thời tổng thống Bakiyev.

Ðức cha Nikolaus Messmer, Dòng Tên, giám quản tông tòa Giáo hội Công giáo tại Kyrgystan nói với tổ chức có tên là Diễn Ðàn 18 rằng vài ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính, tổng thống Bakiyev đã mời ngài và một số đại diện các tôn giáo khác tham dự một phiên họp đặc biệt. Ðức cha Messmer nói rằng tổng thống Bakiyev đã có ý định thay đổi luật tôn giáo.

Nói về tương lai, Ðức giám quản Tông tòa Kyrgystan hy vọng rằng "chính phủ mới sẽ làm những thay đổi cần thiết". Ngài nói: "Chúng tôi muốn có nhiều tự do hơn cho các nhà thừa sai và vấn đề chiếu khán nhập cảnh của họ được giải quyết".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page