Các tổ chức Giáo hội cứu trợ

các nạn nhân động đất tại Trung Quốc

 

Các tổ chức Giáo hội cứu trợ các nạn nhân động đất tại Trung Quốc.

Shijiazhuang, Trung quốc [Asianews 15/4/2010] - Các tổ chức Giáo hội tại Trung Quốc đang huy động lực lượng để cứu trợ các nạn nhân động đất tại tỉnh Qinghai, tây bắc Trung Quốc.

Trận động đất xảy ra tại thị trấn Yushu, miền nam tỉnh Qinghai, sáng thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010 đã khiến cho gần 6 trăm người thiệt mạng và 10 ngàn người bị thương.

Tổ chức bác ái "Jinde" của Giáo hội Công giáo tại tỉnh Hebei đã liên lạc với chi nhánh của tổ chức tại Giáo hội địa phương.

Cha Joseph Li Dongsheng, giám đốc của tổ chức Jinde cho biết hiện những người còn sống sót sau trận động đất đang phải lâm cảnh màn trời chiếu đất và lo sợ trước những trận hậu chấn có thể xảy ra. Con đường dẫn đến thị trấn Yushu đã bị cắt đứt và hầu hết mọi nhà cửa trong khu vực đều bị phá hủy.

Cha Li cũng nói rằng chỉ có một gia đình Công giáo sinh sống tại Yushu là nơi mà 93 phần trăm dân chúng đều thuộc sắc dân Tây Tạng.

Theo Tân hoa xã, hiện có trên 100 ngàn người đang phải ngủ giữa trời với 4 độ âm.

Các tổ chức Caritas của Giáo hội từ bên ngoài cũng đã liên lạc với tổ chức Jinde để tìm cách cứu trợ các nạn nhân. Các tổ chức này đang chuẩn bị gởi thực phẩm và quần áo đến các nạn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page